1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Hàn Quốc xin lỗi vụ bắn nhầm máy bay chở 119 khách

(Dân trí) - Quân đội Hàn Quốc đã lên tiếng xin lỗi về vụ việc trong đó hai binh sĩ nổ súng vào một báy bay dân sự chở 119 khách sau khi nhầm tưởng nó là một chiến đấu cơ của Triều Tiên.

 
Quân đội Hàn Quốc xin lỗi vụ bắn nhầm máy bay chở 119 khách - 1

Một máy bay của hãng hàng không Asiana.

“Quân đội chân thành xin lỗi người dân vì đã gây ra những lo ngại về vụ việc”, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Đại tá Lee Bung-woo, một phát ngôn viên tại Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, nói.

Tuy nhiên, ông Lee khẳng định hai binh sĩ sẽ không bị xử phạt vì vụ nổ súng sáng sớm ngày thứ 6 tuần trước vì họ đã hành động đúng theo quy định.

Ông Lee cho biết thêm, quân đội sẽ tăng cường hoạt động cho các binh sĩ tại các chốt an ninh ở biên giới để họ dễ nhận biết giữa một máy bay dân sự và quân sự.

Vụ việc xảy ra hôm 19/6 khi 2 binh sĩ đang đứng gác trên đảo Gyodong, ngoài khơi bờ biển phía tây Hàn Quốc, đã nã súng về phía một máy bay của hãng hàng không Hàn Quốc Asiana.

Chiếc máy bay cất cánh từ Tứ Xuyên, Trung Quốc, chở 119 người trên khoang, khi đó đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon của Seoul. Máy bay ở ngoài tầm bắn và hạ cánh an toàn mà không bị hư hại gì.

Ông Lee cho hay tổng cộng 99 viên đạn đã bị bắn về phía máy bay chở khách trong vòng 4 phút.

Họ đã nổ súng ngay tức thì sau khi thông báo với trung đội trưởng về cái mà họ tin là một máy bay quân sự của Triều Tiên. Trung đội trưởng đã báo cáo vụ việc lên Trung tâm giám sát phòng không trung ương.

Nhưng ông Lee cho hay phải mất 20 phút trung tâm mới thông báo được cho phía trạm gác rằng đó là một máy bay dân sự.

“Mặc dù trung tâm đã cố gắng thông báo cho trạm gác bằng điện thoại, nhưng các binh sĩ khi đó không nghe máy vì họ đang mải theo dõi máy bay”, ông Lee nói.

Các binh sĩ Hàn Quốc đã được cảnh giác về các vụ tấn công tiềm năng của Triều Tiên giữa lúc căng thẳng biên giới đang gia tăng sau hai vụ việc chết người hồi năm ngoái.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin đã nói với các binh sĩ ở tiền tuyến rằng nếu Triều Tiên tấn công, họ được phép đáp trả ngay tức thì mà không cần đợi lệnh từ các chỉ huy cấp cao.

Ninh Nhi
Theo Yonhap