Hạ 445.000 mục tiêu trên không của Nga, Ukraine vẫn còn điểm yếu chí mạng
(Dân trí) - Dù tuyên bố lưới phòng không đã bắn hạ tới hơn 400.000 mục tiêu trên không của Nga, Ukraine vẫn chưa thể yên tâm khi đối thủ liên tục cập nhật chiến thuật để làm khó Kiev.

Một hệ thống phòng không của Ukraine (Ảnh: Reuters).
Không quân Ukraine cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hơn 445.000 mục tiêu trên không của Nga kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự vào năm 2022.
Các số liệu được đưa ra trong bối cảnh Nga đang điều chỉnh chiến dịch không kích, tăng cường sử dụng tên lửa đạn đạo, qua đó bộc lộ điểm yếu chí mạng còn lại của mạng lưới phòng không Ukraine, bất chấp việc nước này tuyên bố vẫn đạt hiệu quả cao trong đánh chặn UAV và tên lửa hành trình.
Các thống kê được công bố trong tuyên bố đánh dấu hơn 4 năm rưỡi kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 24/2/2022. Không quân Ukraine cho biết lực lượng này đã duy trì được mạng lưới phòng không dưới các đợt tấn công liên tục bằng tên lửa và không kích ngay từ những giờ đầu của cuộc xung đột, qua đó ngăn Nga đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự.
Tuyên bố cũng tri ân các phi công tiêm kích, lực lượng tên lửa phòng không, đơn vị radar, kíp vận hành UAV, chuyên gia thông tin liên lạc và các lực lượng hậu cần tham gia bảo vệ vùng trời Ukraine.
Theo Không quân Ukraine, từ tháng 2/2022 đến nay, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hơn 445.000 mục tiêu trên không, bao gồm: 91 tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Kh-47M2 Kinzhal; 794 tên lửa hành trình Kalibr; 2.809 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555/Kh-55; 13 tên lửa hành trình Kh-22/Kh-32; 12 tên lửa chống hạm Oniks; 294 tên lửa hành trình Iskander-K; 346 tên lửa đạn đạo; 12 tên lửa chống hạm Zircon; 622 tên lửa dẫn đường phóng từ máy bay; hơn 70 tên lửa các loại khác.
Ngoài ra, Ukraine tuyên bố bắn hạ 65.618 UAV tấn công Shahed; 20.286 UAV trinh sát; 10.604 UAV cảm tử Lancet; 342.585 UAV các loại khác.
Không quân Ukraine cho biết lực lượng không quân nước này đã thực hiện 38.367 phi vụ trong giai đoạn 2022-2026, trong đó có 12.280 phi vụ tấn công và yểm trợ hỏa lực tầm gần, cùng 21.524 phi vụ bảo vệ trên không.
Theo tuyên bố, các máy bay thuộc Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã phá hủy hơn 12.000 mục tiêu trên không trong suốt cuộc xung đột, đồng thời tấn công nhiều sở chỉ huy, cơ sở hậu cần, khu tập kết binh lực và khí tài quân sự của Nga.
Nga chưa bình luận về các con số của Ukraine. Rất khó để bên thứ 3 xác thực những thông tin mà 2 phía của cuộc chiến công bố.
Các số liệu trên được đưa ra trong bối cảnh Nga ngày càng tăng cường sử dụng tên lửa đạn đạo để tấn công các mục tiêu của Ukraine. Đây là loại vũ khí được đánh giá là một trong những mục tiêu khó đánh chặn nhất đối với hệ thống phòng không của Kiev.
Trong tháng 7, Nga đã phóng 126 tên lửa đạn đạo vào Ukraine, mức cao nhất theo tháng kể từ đầu năm. Các cuộc tấn công sử dụng tên lửa Iskander-M, cùng các tên lửa phòng không S-300 và S-400 được cải hoán để tấn công mục tiêu mặt đất.
Xu hướng này đang làm lộ rõ một điểm yếu ngày càng lớn trong mạng lưới phòng không Ukraine. Không giống UAV và tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo chỉ có thể được đánh chặn hiệu quả bằng một số ít hệ thống phòng không tiên tiến, chủ yếu là Patriot của Mỹ sử dụng tên lửa đánh chặn PAC-3, trong khi số lượng các tên lửa này tại Ukraine vẫn rất hạn chế.
Ukraine đã nhiều lần kêu gọi các đối tác quốc tế cung cấp thêm tên lửa đánh chặn PAC-3, nhưng đến nay các nỗ lực này vẫn chưa mang lại bước đột phá đáng kể về nguồn cung và chưa tạo ra khác biệt rõ rệt trên chiến trường.
Việc Nga ngày càng ưu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo cho thấy Moscow đang tích cực khai thác khoảng trống trong lá chắn phòng không của Ukraine.
Trong khi Ukraine vẫn tiếp tục tuyên bố bắn hạ số lượng lớn UAV và tên lửa hành trình, việc Nga gia tăng sử dụng tên lửa đạn đạo đang tạo sức ép ngày càng lớn lên kho tên lửa đánh chặn vốn khan hiếm và khó bổ sung của Kiev, đồng thời gây thiệt hại lớn trên khắp Ukraine.





