1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức cấp cao Triều Tiên đến Mỹ, mang thư riêng của ông Kim Jong-un gửi Trump

(Dân trí) - Nhà đàm phán hàng đầu của Triều Tiên Kim Yong-chol đã tới Mỹ trên một chuyến bay thương mại từ Bắc Kinh, mang theo thư của nhà lãnh đạo Kim Jong-un gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chuyến thăm diễn ra trước kế hoạch thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

Quan chức cấp cao Triều Tiên đến Mỹ, mang thư riêng của ông Kim Jong-un gửi Trump - Ảnh 1.

Ông Kim Yong-chol được xem là "cánh tay phải" của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: EPA)

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, ông Kim Yong-chol, Phó chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên, đã tới Washington hôm qua giờ Mỹ trên một chuyến bay thương mại từ Bắc Kinh. Ông được đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách về Triều Tiên Stephen Biegun chào đón tại sân bay Dulles, thủ đô Washington.

Ông Kim Yong-chol dự kiến có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 18/1 và có thể cũng tới Nhà Trắng, Reuters dẫn lời một quan chức biết về việc lên kế hoạch cho hay. Các nguồn tin từ Hàn Quốc cho biết ông Kim mang một bức của nhà lãnh đạo Kim Jong-un gửi ông Trump.

Quan chức cấp cao Triều Tiên đến Mỹ, mang thư riêng của ông Kim Jong-un gửi Trump

Ông Kim Yong-chol, một cựu trùm tình báo và được xem là "cánh tay phải" của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã được biết tới là nhà đàm phán hàng đầu của Triều Tiên trong các cuộc đàm phán gần đây với Mỹ.

Hồi tháng 6 năm ngoái, ông Kim cũng tới thăm Washington và chuyển giao một bức thư của nhà lãnh đạo Triều Tiên tới ông chủ Nhà Trắng, trước cuộc gặp lịch sử giữa lãnh đạo Mỹ - Triều tại Singapore.

Quan chức cấp cao Triều Tiên đến Mỹ, mang thư riêng của ông Kim Jong-un gửi Trump - Ảnh 3.

Ông Kim Yong-chol xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh trước khi tới Washington (Ảnh: Reuters)

Chuyến đi của ông Kim Yong-chol diễn ra giữa lúc có các thông tin rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sắp gặp thượng đỉnh lần 2. Thời gian và địa điểm của thượng đỉnh được cho là sẽ được bàn tới trong chuyến thăm lần này tới Washington của ông Kim.

Tổng thống Trump hôm 6/1 đã nói với các phóng viên tại Washington rằng Mỹ và Triều Tiên "đang đàm phán một địa điểm" cho thượng đỉnh lần 2 và nó "sẽ được công bố có thể trong tương lai không xa".

An Bình