1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Ấn Độ - Pakistan
  3. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày
  4. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine

Putin tăng cường quân tới Bắc Cực sau tuyên bố chủ quyền của Canada

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 10/12 đã ra lệnh cho quân đội nước này tăng cường sự hiện diện tại Bắc Cực, sau khi Canada tuyên bố ý định khẳng định chủ quyền đối với Bắc Cực và các vùng nước xung quanh đây.

Theo hãng tin AFP, phát biểu trong một cuộc họp của Bộ quốc phòng được phát trên truyền hình, ông Putin khẳng định: “Tôi muốn các bạn dành sự chú ý đặc biệt đối với việc triển khai hạ tầng và các đơn vị quân sự tại Bắc Cực”.

Tổng thống Nga yêu cầu tăng cường quân đội tới Bắc Cực
Tổng thống Nga yêu cầu tăng cường quân đội tới Bắc Cực

Hồi tuần trước, Canada đã đệ trình tuyên bố chủ quyền lên Ủy ban Liên hợp quốc về các đường giới hạn thềm lục địa, liên quan đến các đường giới hạn ngoài của thềm lục địa nước mình tại Đại Tây Dương.

Bộ trưởng ngoại giao Canada John Baird khẳng định đợt đề trình bao gồm cả tuyên bố chủ quyền của Canada với điểm Cực Bắc và phần lớn diện tích Bắc Cực, vốn được tin rằng có trữ lượng dầu mỏ và khí tự nhiên khổng lồ.

Một đội thợ lặn được chính phủ Nga tài trợ năm 2007 đã cắm cờ Nga xuống đáy biển bên dưới điểm Cực Bắc, và điện Kremlin từ lâu vẫn lên kế hoạch triển khai lực lượng lớn quân sự tại khu vực này.

Phát biểu trong cuộc họp tại Bộ quốc phòng, ông Putin nói: “năm tới chúng ta phải hoàn tất việc thành lập những đơn vị lớn và các sư đoàn quân sự” tại Bắc Cực, vốn vẫn trong tình trạng báo động chiến đấu liên tục.

Ông cho rằng Nga “đang chủ động hơn bao giờ hết trong việc tái tuyên bố chủ quyền khu vực hứa hẹn này, quay trở lại nơi đây” sau một thời gian ngắn vắng mặt do sự sụp đổ của Liên Xô.

Người đứng đầu điện Kremlin cho biết thêm rằng Nga phải sở hữu “tất cả những đòn bẩy cần thiết để bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia của mình trong khu vực này”.

Bộ trưởng ngoại giao Canada John Baird lí giải về tuyên bố chủ quyền
Bộ trưởng ngoại giao Canada John Baird lí giải về tuyên bố chủ quyền

Canada nỗ lực hoàn tất căn cứ khoa học

Phát biểu trước báo giới trong ngày 9/12 theo giờ địa phương, Bộ trưởng ngoại giao Canada khẳng định nước này sẽ tuyên bố chủ quyền với Cực Bắc, nhưng chưa hoàn thành các công tác khoa học đối với tuyên bố chủ quyền đáy biển Bắc Cực.

Ông Baird và chủ tịch Hội đồng Bắc Cực Leona Aglukkaq đã công bố tuyên bố chủ quyền của Canada đối với thềm lục địa mở rộng tại Bắc Cực trong một cuộc họp báo.

“Chúng tôi đã yêu cầu các quan chức và các nhà khoa học thực hiện thêm những công việc cần thiết để đảm bảo rằng một văn bản đệ trình đối với toàn bộ thềm lục địa tại Bắc Cực, bao gồm cả tuyên bố chủ quyền của Canada đối với Cực Bắc”, ông Baird tuyên bố.

Điểm Cực Bắc địa lý nằm cách Alert, Nunavut, khu cư trú xa nhất về phía Bắc của thế giới, 817 km về phía Bắc, và là nơi có một đồn đóng quân của các lực lượng Canada và trạm Môi trường Canada.

Trong khi những nghiên cứu khoa học của Canada đối với Đại Tây Dương đã hoàn tất, nước này mới chỉ đệ trình “thông tin sơ bộ” về tuyên bố chủ quyền với Bắc Cực.

Những nghiên cứu này sẽ khẳng định tuyên bố chủ quyền của Canada đối với đáy biển và vùng biển nằm ngoài vùng Đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nước này, giúp mở rộng các vùng tài nguyên tự nhiên của Canada trong khu vực.

Thanh Tùng
Tổng hợp