1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Putin phê chuẩn hiệp ước tái hợp nhất Crimea với Nga

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin và các lãnh đạo Crimea ngày 18/3 đã ký một hiệp ước nhằm tái hợp nhất bán đảo Crimea với Nga.

Tổng thống Putin và các lãnh đạo Crimea trong lễ ký kết.

Tổng thống Putin và các lãnh đạo Crimea trong lễ ký kết.

Tổng thống Nga Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Crimea Sergei Aksyonov, Chủ tịch quốc hội Crimea Vladimir Konstantinov và Thị trưởng Sevastopol Alexei Chaliy đã ký kết hiệp ước sáp nhập Crimea vào Nga tại điện Kremlin ở Mátxcơva.

Quốc hội Nga dự kiến sẽ phê chuẩn hiệp ước vào hôm nay.

Trước đó, vào ngày 17/3, Tổng thống Nga Putin đã ký một sắc lệnh công nhận Crimea là một quốc gia độc lập, sau cuộc trưng cầu dân ý hôm 16/3, trong đó hầu hết cử tri bán đảo bỏ phiếu ủng hộ việc tách khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga.
 
Tổng thống Nga và các lãnh đạo Crimea bắt tay sau lễ ký kết hợp ước sáp nhập bán đảo với Nga.
Tổng thống Nga và các lãnh đạo Crimea bắt tay sau lễ ký kết hợp ước sáp nhập bán đảo với Nga.
 
Crimea, một Cộng hòa tự trị thuộc Ukraine với đa số dân là người nói tiếng Nga, từng là một phần của Nga cho tới khi được các lãnh đạo Liên Xô trao tặng cho Ukraine như một món quà vào năm 1954.
 
Chính quyền Crimea đã từ chối công nhận chính phủ mới tại Kiev, vốn lên nắm quyền sau vụ lật đổ Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych hồi tháng trước.

An Bình
Theo RIA