1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phóng viên Mỹ được bồi thường 55 triệu USD vì bị quay lén cảnh khỏa thân

(Dân trí) - Nữ phóng viên thể thao Erin Andrews đã được bồi thường 55 triệu USD sau khi cô này bị tung video quay lén cảnh khỏa thân trong phòng khách sạn.


Nữ phóng viên Mỹ Erin Andrews bật khóc trong một phiên tòa (Ảnh: AP)

Nữ phóng viên Mỹ Erin Andrews bật khóc trong một phiên tòa (Ảnh: AP)

Andrews, 37 tuổi, một phóng viên của kênh thể thao Fox Sports, đã bị Michael David Barrett quay lén qua lỗ cửa phòng khách sạn Nashville Marriott tại Nashville (bang Tennessee) vào năm 2008.

Vào tháng 7/2009, đoạn video, trong đó Andrews dường như không mặc quần áo, đã bị kẻ quay lén tải lên mạng và nhanh chóng lan truyền trên internet.

Sau một ngày cân nhắc, bồi thẩm đoàn tại Nashville thấy rằng Barrett phải chịu 51% trách nhiệm trong vụ việc, trong khi các chủ sở hữu khách sạn Nashville Marriott gánh 49% trách nhiệm. Điều đó đồng nghĩa với việc Barrett phải bồi thường cho nữ phóng viên 28 triệu USD, trong khi hai công ty quản lý khách sạn Nashville Marriott chịu 27 triệu USD tiền bồi thường.

Andrews đã bật khóc và ôm các luật sư cùng gia đình khi phán quyết trên được công bố. Trong một tuyên bố được đăng tải trên Twitter sau đó, cô đã cảm ơn bồi thẩm đoàn, nhóm pháp lý của cô và gia đình.

“Tôi xúc động trước sự động viên của tất cả các nạn nhân từ khắp thế giới. Sự ủng hộ của họ giúp tôi có thể đứng dậy và chống lại những người mà công việc của họ là phải bảo vệ sự an toàn, an ninh và sự riêng tư của mọi người”, Andrews nói.

Andrews trước đó đã kiện Barrett và hai công ty sở hữu các khách sạn và yêu cầu được bồi thường 75 triệu USD.


Michael David Barrett trong một bức ảnh hồi năm 2009 (Ảnh: Getty)

Michael David Barrett trong một bức ảnh hồi năm 2009 (Ảnh: Getty)

Barrett, một nhân viên bảo hiểm tại Chicago, thừa nhận rằng anh ta đã cố tình nhắm vào Andrews và rằng anh ta làm thế để kiếm tiền. Barrett đã đăng tải video nhạy cảm của Andrews lên mạng sau khi trang web giải trí TMZ từ chối trả tiền để mua nó.

Barrett đã thừa nhận tội danh quay lén Andrews, thay đổi lỗ nhìn ở cửa phòng khách sạn và quay các video khi cô này không mặc quần áo. Barrett đã bị kết án 2,5 năm tù.

Khách sạn nơi Andrews thuê phòng cũng phải chịu một phần trách nhiệm vì bất cẩn để lộ cho Barrett biết Andrews thuê phòng nào để chọn phòng ngay bên cạnh.

Andrews cho biết vụ quay lén đã khiến cô bị trầm cảm, sợ hãi và lo lắng mỗi khi thuê phòng khách sạn kể từ đó. Cô nói kể từ vụ việc trên cô trở nên thận trọng tới nỗi cô thậm chí còn kiểm tra điều hòa xem có bị đặt camera quay lén trong phòng khách sạn hay không.

Nữ phóng viên cho biết, một trong những thời khắc khó khăn nhất là xuất hiện đồn đại rằng cô cố tình tung video để nổi tiếng.

Trong một video được chiếu tại tòa, Barrett cho hay lý do để anh ta nhắm vào Andrews là vì cô quá nổi tiếng.

An Bình