1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phó Tổng thư ký LHQ: Vụ pháo kích ở đông Ukraine là "tội ác chiến tranh"

(Dân trí) - Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 26/1 đã tổ chức phiên họp khẩn cấp về đợt tấn công kinh hoàng ở Ukraine mới đây trong bối cảnh xung đột đang tiếp tục leo thang ở quốc gia Đông Âu này.

Thành phố 

Thành phố cảng Mariupol bị pháo kích dữ dội hôm 24/1. (Ảnh: Telegraph)   

Trang Telegraph đưa tin Hội đồng bảo an LHQ đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 26/1, ngày làm việc đầu tiên sau trận pháo kích vào thành phố cảng Mariupol, đông nam Ukraine hôm 24/1 làm 30 người chết và hơn 80 người khác bị thương.

Tại cuộc họp, cả Kiev và lực lượng ly khai thân Nga đều đổ lỗi trách nhiệm vụ tấn công cho phía bên kia. Tuy nhiên, Phó Tổng Thư ký LHQ Jeffrey Feltman cáo buộc lực lượng ly khai đã thực hiện vụ tấn công, bởi các quan sát viên LHQ phân tích hố đạn và kết luận tên lửa được bắn ra từ khu vực do phe này kiểm soát.

Phó Tổng thư ký cho biết các cuộc tấn công kinh hoàng cuối tuần qua "nhắm vào các mục tiêu dân sự" là vi phạm luật nhân quyền quốc tế và có thể cấu thành tội danh tội ác chiến tranh.

Telegraph dẫn tuyên bố của ông Feltman khẳng định "Chúng ta phải gửi một thông điệp rõ ràng: Thủ phạm phải chịu trách nhiệm và bị đưa ra trước công lý".

Ông Felman kêu gọi lực lượng ly khai ngừng ngay lập tức các hành động leo thang bạo lực và tôn trọng các thỏa thuận ngừng bắn trước đó. Ông cũng kêu gọi Nga sử dụng sức ảnh hưởng để thúc đẩy lực lượng thân Nga ngừng các hành động chiến tranh, xem đây là “bước tiến quan trọng ngăn chặn sự đổ máu".

Theo TelegraphĐại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin cùng ngày đã đổ lỗi sự leo thang xung đột tại miền đông Ukraine cho chính phủ Kiev, đồng thời buộc tội phương Tây đã ủng hộ Kiev một cách mù quáng.

Ngược lại, Đại sứ Mỹ tại LHQ Samantha Power lại cho rằng: "Cuộc tấn công đã được thực hiện từ Mátxcơva", bởi những kẻ ly khai được Nga huấn luyện, cung cấp vũ khí và hậu thuẫn giúp.

Thoa Phạm
Theo Telegraph