1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phó tổng thống Mỹ lên lớp Nga về dân chủ

Nhân vật số 2 trong chính quyền Mỹ, ông Dick Cheney, hôm nay đã cáo buộc chính phủ Nga hạn chế quyền công dân và sử dụng năng lượng như một loại vũ khí để gây áp lực với nước khác, đồng thời kêu gọi Moscow "xây dựng một nền dân chủ ổn định và vững mạnh".

Phát biểu trước lãnh đạo các nước Đông Âu trong cuộc hội thảo về dân chủ tại thủ đô Vilnius của Lithuania - từng nằm trong Liên bang Xô viết cũ, Cheney khẳng định rằng "Mỹ và châu Âu muốn thấy Nga được xếp vào danh sách những nền dân chủ lành mạnh, nhưng những lực lượng chống lại dân chủ tại Nga vẫn đang tìm cách đảo ngược những thành quả đã đạt được trong thập kỷ qua".

 

"Thật không hợp pháp chút nào khi dầu mỏ và khí đốt trở thành những công cụ để khống chế và đe dọa nước khác", Cheney ám chỉ việc Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraine vào cuối năm ngoái, khiến một số nước châu Âu  cũng bị ảnh hưởng.

 

Theo phó tổng thống Mỹ thì "chính phủ Nga đã hạn chế quyền lợi của người dân một cách không công bằng và không đúng luật trên các lĩnh vực tôn giáo, ngôn luận, nhân quyền và thậm chí là chính trị. Hành động của chính phủ tỏ ra phản tác dụng và bắt đầu gây ảnh hưởng xấu tới quan hệ giữa Moscow với các nước khác".

 

"Không ai có thể biện minh cho những hành động gây hại tới sự thống nhất lãnh thổ của một nước láng giềng, hay can thiệp vào các phong trào dân chủ", ông tiếp tục. "Chính phủ Nga cần phải có một sự lựa chọn và chẳng có gì để nghi ngờ rằng nếu Nga quay lại với cải cách dân chủ, họ sẽ tiếp tục thành công và nhận được sự tôn trọng lớn hơn từ các nước khác. Nga chẳng có gì để mất, mà ngược lại chỉ có được, nếu họ quyết tâm xây dựng một nền dân chủ ổn định và vững mạnh. Tôi không ngồi đây để nói rằng thực thi dân chủ là dễ dàng, nhưng mọi nỗ lực dù là nhỏ nhất sẽ được đền đáp xứng đáng".

 

Lithuania, cùng với Latvia và Estonia, đã gia nhập Liên bang Xô viết cũ sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc và tách ra vào năm 1991. Các nước này đã gia nhập Liên minh châu Âu và NATO vào năm 2004.

 

Cheney cũng lên tiếng ca ngợi những thành tựu mà các nước Đông Âu đã đạt được trong tiến trình dân chủ kể từ khi Liên Xô sụp đổ và kêu gọi các nước này tiếp tục tiến lên trên con đường đã chọn. Ông cho rằng "sự thống nhất về mặt dân chủ của châu Âu bảo đảm hòa bình cho châu lục này".

 

"Hệ thống dân chủ từng mang đến hy vọng cho những nước bên bờ biển Baltic cũng có thể mang đến hy vọng cho những nước bên bờ Biển Đen", Cheney khẳng định. Ông kêu gọi lãnh đạo các nước EU và Đông Âu, trong đó có cả Ukraine và Gruzia, hợp tác cùng nhau để thúc đẩy nhân quyền và cải cách trên khắp châu Âu và thế giới.

 

"Với sự đoàn kết của các nền dân chủ, cùng với sự mở rộng của NATO và EU, các nước từng là kẻ thù sẽ trở thành đối tác của nhau", phó tổng thống nói.

 

Theo Việt Linh

Vnexpress/AP, AFP