1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phó Tổng thống Mỹ cảnh báo Nga bị cô lập hơn nữa

(Dân trí) - Phát biểu trong chuyến thăm Ukraine ngày 21/11, phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố không chấp thuận việc Nga sáp nhập Crimea, đồng thời cảnh báo Mátxcơva về việc tiếp tục bị cô lập. Dù vậy ông Biden đã không đề cập tới chuyện viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) gặp Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) gặp Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

Chuyến thăm Kiev của ông Biden diễn ra đúng dịp kỷ niệm 1 năm phong trào biểu tình thân châu Âu tại Ukraine.

Trong ngày thứ Sáu, Tổng thống Petro Poroshenko đã ký thỏa thuận liên minh với 4 đảng khác để hình thành một liên minh chính trị tại quốc hội Ukraine, gần một tháng sau khi các đảng thân phương Tây đắc cử hôm 26/10.

Ông Poroshenko cam kết chính phủ mới sẽ được ra mắt chỉ trong vòng vài ngày. Thành phần chính phủ sẽ phải chờ quốc hội Ukraine phê chuẩn trong phiên họp diễn ra trong tuần tới.

Tiến trình giải quyết xung đột tại Đông Ukraine đã bế tắc sau khi các bên tham gia ký hiệp ước ngừng bắn hồi tháng 9 gần như ngay lập tức nối lại các vụ tấn công. Trong bối cảnh các cuộc giao tranh tiếp tục diễn ra, giới chức Ukraine đã từ chối tiếp tục đối thoại với lãnh đạo của phe ly khai, và tuyên bố mọi đàm phán để ngăn chặn bạo lực giờ tùy thuộc vào Nga.

“Hãy làm những gì ông đã đồng ý làm, ông Putin”, vị phó Tổng thống Mỹ nói trong thông điệp gửi tới nước Nga sau khi tới Kiev hôm thứ Sáu. Ông Biden kêu gọi Kremlin tôn trọng hiệp ước ngừng bắn, và di dời những đơn vị quân đội bất hợp pháp tại Ukraine.

“Nhưng điều đó đã không diễn ra”, ông Biden nói. “thay vào đó chúng ta đang thấy thêm những hành động khiêu khích, thêm những xâm phạm trắng trợn hiệp ước đã được ký cách đây không lâu bởi chính người Nga. Chừng nào việc này còn tiếp diễn, Nga sẽ phải đối mặt với tổn thất ngày một tăng và sự cô lập lớn hơn”.

Căng thẳng tại Đông Ukraine bùng phát sau phong trào biểu tình Maidan và việc Nga sáp nhập vùng lãnh thổ Crimea sau một cuộc trưng cầu dân ý với đa số phiếu thuận. Dù vậy phương Tây và Ukraine đều lên án hành động này.

“Không thể chấp nhận được khi ở thế kỷ 21, có nước tìm cách vẽ lại bản đồ tại châu Âu hay ở đâu đó, hoặc tìm cách can thiệp quân sự bởi họ không thích những quyết định của quốc gia giáng giềng”, ông Biden nói.

“Tôi sẽ tuyên bố rõ ràng nhất có thể, rằng nước Mỹ không công nhận và sẽ không thừa nhận việc Nga chiếm đóng và sáp nhập Crimea. Chúng tôi không và sẽ không, đồng thời hối thúc các quốc gia khác không chấp nhận hành động sáp nhập phi pháp đó”, vị phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Dù vậy, điều được dư luận quan tâm nhất là khả năng Mỹ viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine đã không được ông Biden đề cập.

Kể từ tháng 4 đến nay, các cuộc xung đột tại Ukraine đã khiến ít nhất 4317 người thiệt mạng và 9921 người bị thương, số liệu của Liên Hợp Quốc công bố hồi tuần này xác nhận.

Thanh Tùng
Tổng hợp