1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ai Cập

Phó Tổng thống gặp phe đối lập, đề xuất nhượng bộ mới

(Dân trí) - Phó Tổng thống Ai Cập ngày 6/2 đã lần đầu tiên gặp nhóm Huynh đệ Hồi giáo cùng các nhóm đối lập khác và đưa ra những nhượng bộ đột phá, như nới lỏng quyền tự do báo chí, rút quyền lực của cảnh sát trong nỗ lực mới nhất nhằm chấm dứt biểu tình.

Phó Tổng thống gặp phe đối lập, đề xuất nhượng bộ mới - 1


Phó Tổng thống Ai Cập Omar Suleiman trong cuộc họp với các lãnh đạo đối lập.
 
Phó Tổng Thống Ai Cập Omar Suleiman mở cuộc thảo luận về cải tổ chính trị, gần hai tuần lễ sau khi diễn ra cuộc nổi dậy của công chúng đòi lật đổ Tổng Thống Hosni Mubarak. Đây là cuộc thảo luận từ trước tới nay chưa từng có với nhiều phe phái đối lập - trong đó có cả tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo bị cấm hoạt động.

Tuy nhiên, các lãnh đạo phe đối lập vẫn giữ vững lập trường đối với yêu cầu mà chính phủ hiện vẫn từ chối: Đó là Tổng thống Hosni Mubarak phải từ chức ngay lập tức. Một số nhóm biểu tình cho biết họ không cử đại diện tới tham dự cuộc đàm phán với Phó Tổng thống và sẽ không thương lượng cho đến khi ông Mubarak ra đi.


Một phát ngôn nhân chính phủ cho biết những người tham dự cuộc thảo luận hôm chủ nhật đã thoả thuận thành lập một ủy ban tư pháp và các nhân vật chính trị sẽ nghiên cứu những đề nghị về cải tổ hiến pháp để xem ai có thể ra tranh cử Tổng Thống. Chính phủ đã đồng ý nới lỏng quyền tự do báo chí và tự do phát biểu. Chính phủ cũng đồng ý là cuối cùng sẽ bãi bỏ các đạo luật về tình trạng khẩn cấp – “tùy thuộc vào tình hình an ninh.”

Trong khi đó chính phủ của Tổng thống Mubarak dự kiến sẽ có cuộc họp đầy đủ nội các mới lần đầu tiên vào ngày hôm nay 7/2 kể từ khi các cuộc biểu tình đòi Tổng thống từ chức nổ ra. Ông Mubarak, người đã nắm quyền gần 30 năm, hiện vẫn cương quyết không từ chức và bày tỏ mong muốn tiếp tục tại vị để tập trung phục hồi trật tự tại Ai Cập.


Nhưng hàng ngàn người biểu tình chống chính phủ đã chiếm Quảng Trường Tahir trong 13 ngày đêm, bày tỏ quyết tâm tiếp tục biểu tình cho tới khi ông Mubarak từ chức, và bất chấp những kêu gọi của chính phủ là giải tán khỏi khu vực này và trở lại làm việc. Họ dự kiến sẽ đổ xuống đường phố vào ngày thứ ba và thứ sáu tới.

 

Các cuộc biểu tình tương tự như vậy tiếp tục tại thành phố cảng Alexandria. Nhiều người biểu tình nói rằng họ e ngại là chính phủ sẽ tìm cách làm tan rã phong trào của họ bằng cách thực hiện những cải tổ dân chủ bề ngoài.

Ông Mubarak đã đáp ứng các cuộc biểu tình bằng cách hứa sẽ từ chức sau khi một cuộc bầu cử Tổng Thống được tổ chức vào tháng 9 năm nay.

 

Phan Anh

Theo AP