1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines tăng chi tiêu quốc phòng để đối phó Trung Quốc

(Dân trí) - Manila quyết định sẽ tăng chi tiêu quốc phòng trong thời gian tới nhằm đối phó với những mối đe dọa từ Trung Quốc.

Mẫu trực thăng Bell đang được quân đội Philippines quan tâm (Ảnh:

Mẫu trực thăng Bell đang được quân đội Philippines quan tâm (Ảnh: AFP)

Trả lời phỏng vấn truyền thông phương Tây, Phó Tổng Tham mưu trưởng phụ trách kế hoạch của Lực lượng Vũ trang Philippines, Thiếu tướng Raul del Rosario ngày 7/7 cho biết quân đội nước này sẽ chi hơn 20 tỷ USD trong 13 năm tới nhằm hiện đại hóa các lực lượng. 

Theo Thiếu tướng Raul del Rosario, kế hoạch hiện đại hóa nêu trên bao gồm việc mua và lắp đặt các hệ thống radar và cảnh báo, cũng như các loại vũ khí hiện đại như tàu ngầm, tàu khu trục, máy bay chiến đấu, máy bay do thám và hệ thống phòng thủ tên lửa. 

“Vào thời điểm kế hoạch hiện đại hóa các lực lượng được hoàn tất, quân đội chúng tôi sẽ có đủ khả năng theo dõi mọi diễn biến trên Biển Đông. Chúng tôi sẽ có thông tin liên tục về những gì đang diễn ra tại các khu vực đang có tranh chấp và chúng tôi sẽ có phản ứng kịp thời trước bất cứ động thái nào đe dọa tới các khu vực đặc quyền kinh tế của Philippines”, Thiếu tướng Raul del Rosario tuyên bố. 

Ngoài ra, Thiếu tướng Raul del Rosario cho biết kế hoạch hiện đại hóa quân đội Philippines đã được đưa ra vào năm 2013 song chính phủ nước này mới chỉ thông qua khoản chi tiêu quốc phòng lên tới 998 tỷ peso, tương đương 22,11 tỷ USD, hồi tuần trước. Theo đó, 83 tỷ peso sẽ được quân đội Philippines sử dụng cho năm năm tới, 444 tỷ peso cho năm năm tiếp theo và 471 tỷ peso cho năm năm cuối. 

Kế hoạch hiện đại hóa các lực lượng được đưa ra nhằm tăng cường khả năng phòng vệ của Philippines, cũng như nâng cao khả năng chiến đấu của quân đội nước này trong trường hợp xảy ra xung đột tại các khu vực biển đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông. 

Tàu ngầm, tên lửa và máy bay do thám

Cách đây không lâu, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã cam kết sẽ chi 34 tỷ peso trong năm nay để hỗ trợ quân đội nước này mua hai tàu khu trục và máy bay kiểm soát hàng hải tầm xa hai động cơ. 

Tới nay, chính phủ Philippines đã cấp cho quân đội khoản ngân sách trị giá 9,4 tỷ peso. Số tiền này đã được sử dụng dể mua 8 máy bay trực thăng chiến đấu và một khoản được sử dụng để thanh toán cho hợp đồng mua máy bay huấn luyện 12FA50 từ Hàn Quốc. Các hợp đồng này dự kiến sẽ được hoàn tất trong năm 2016. 

Trong khi đó, Thiếu tướng Del Rosario cho biết nước này sẽ mua tàu ngầm chạy bằng disel và điện, cũng như các hệ thống tên lửa hiện đại. Philippines cũng đang quan tâm tới các hệ thống radar cảnh báo với tầm hoạt động rộng 350 hải lý. Theo kế hoạch, hệ thống radar này sẽ được triển khai tại Ilocos Norte, đảo Lubang và đỉnh núi Salacot ở Palawan. 

Ngoài ra, Philippines cũng sẽ mua hai hệ thống cảm biến nhằm phát hiện các tàu đối phương trong phạm vi khoảng 321km. Quốc gia Đông Nam Á này cũng sẽ sử dụng các máy bay do thám cho các hoạt động tuần tra trên biển. 

“Chúng tôi không nhằm vào Trung Quốc. Tuy nhiên, mục đích của Philippines là khiến bất cứ ai muốn tấn công chúng tôi đều phải suy tính thật kỹ lưỡng. Chúng tôi đảm bảo rằng bất cứ ai tấn công Philippines cũng sẽ kết thúc với "chiếc mũi bị dập nát"”, Thiếu tướng Del Rosario tuyên bố. 
 
Ngọc Anh 
Tổng hợp