1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines: Phiến quân chặt đầu thầy hiệu trưởng

(Dân trí) - Cảnh sát ở miền nam Philippines cho hay nhóm phiến quân Abu Sayyaf đã chặt đầu một thầy hiệu trưởng bị bắt cóc 3 tuần trước và vứt chiếc đầu ở một trạm xăng vào sớm ngày hôm nay.

 

Cảnh sát cho biết chiếc đầu bị cắt rời của thầy hiệu trưởng Gabriel Canizares được để trong túi ni-lông và bị vứt ở một trạm xăng tại vùng miền nam bất ổn của Philippines. Thầy hiệu trưởng 36 tuổi bị các chiến binh Abu Sayyaf bắt cóc 3 tuần trước, khi ông đang đi cùng với các đồng nghiệp ở đảo Jolo.

 

Được biết, chiến binh đã yêu cầu một khoản tiền chuộc tương đương 42.000USD, nhưng gia đình thầy Canizares đã từ chối.

 

Bộ trưởng Giáo dục Philippines vô cùng bàng hoàng trước tin thầy giáo bị giết hại. Ông cho hay 6 giáo viên khác bị nhóm chiến binh Abu Sayyaf bắt vào đầu năm nay đều đã được thả, mặc dù họ cũng bị dọa chặt đầu.

 

Ông cho hay Bộ giáo dục bị mất mát lớn và gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo an toàn cho các giáo viên ở những vùng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ông lo sợ các vụ bắt cóc có thể khiến mọi người ở những khu vực người Hồi giáo sợ trở thành giáo viên.

 

Trong khi đó người phát ngôn của Tổng thống Arroyo cho hay Tổng thống đã yêu cầu “có hành động trừng trị” để “chấm dứt những hành động phi nhân tính và vô cùng tàn ác của nhóm Abu Sayyaf”.

 

Vụ chặt đầu diễn ra 3 ngày trước chuyến thăm Manila của Ngoại trưởng Mỹ Clinton, dự định với trọng tâm chính là các vấn đề an ninh.

 

Nhóm chiến binh Abu Sayyaf bị buộc tội thực hiện rất nhiều vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất tại Philippines, trong đó có vụ đánh bom một con tàu ở Vịnh Manila, khiến hơn 100 người thiệt mạng vào năm 2005 và vụ bắt cóc các binh sỹ Mỹ vào năm 2001.

 

Vào ngày 29/9 vừa qua, một vụ nổ mìn nhằm vào xe hộ tống quân sự chở các binh sỹ Mỹ đã khiến 2 binh sỹ thuộc Lực lượng quân đội đặc biệt Mỹ thiệt mạng. Đây là những binh sỹ Mỹ đầu tiên bị thiệt mạng ở miền nam Philippines trong vòng 7 năm qua.

 

Hiện Mỹ có khoảng 600 quân đồn trú ở miền nam Philippines để làm nhiệm vụ huấn luyện và hỗ trợ nhân đạo. Theo luật Philippines, họ không được phép tham gia chiến đấu trực tiếp.

 

Phan Anh

Theo BBC