1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines phản đối Trung Quốc cải tạo bãi đá Vành Khăn ở Biển Đông

Theo AP, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 10/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose nhấn mạnh, Trung Quốc đang tiến hành những hành động xây dựng trái phép tại bãi đá Vành Khăn (Philippines gọi là Panganiban Reef) thuộc quần đảo Trường Sa.

Philippines đã gửi công hàm ngoại giao đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila yêu cầu Bắc Kinh ngừng ngay việc này lại.
 
Một công trình xây dựng của Trung Quốc trên bãi đá Vành Khăn (Ảnh AP)
Một công trình xây dựng của Trung Quốc trên bãi đá Vành Khăn (Ảnh AP)

Trước đó có thông tin cho biết, Trung Quốc đã bắt đầu nạo vét ở Đá Vành Khăn, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ngày 5/2, Chuẩn đô đốc Alexander Lopez, chỉ huy của Tư lệnh Quân khu miền tây Philippines cho biết, nước này phát hiện một tàu nạo vét của Trung Quốc ở Đá Vành Khăn, một rạn san hô vòng thuộc cụm Bình Nguyên của quần đảo Trường Sa.

Theo ông Jose, cùng với công hàm phản đối việc Trung Quốc cải tạo bãi đá Vành Khăn nói trên, phía Philippines cũng đã gửi thêm 2 công hàm ngoại giao phản đối việc tàu tuần duyên của Trung Quốc tấn công 3 tàu cá của Philippines tại bãi cạn Scarborough cũng như việc ngư dân Trung Quốc hủy hoại các bãi san hô tại khu vực này.

Trung Quốc đã chiếm bãi Vành Khăn vào năm 1995 và sau đó cải tạo bãi đá này thành một đảo nhân tạo và xây một tòa nhà nhiều tầng trên đó. Hành động này của Trung Quốc đã vấp phải sự phản đối của Philippines.

Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng phản đối việc Trung Quốc tiến hành các hoạt động cải tạo các bãi đá trên Biển Đông thành các đảo nhân tạo và sử dụng các đảo này làm căn cứ không quân, hải quân hoặc các trạm trung chuyển của nước này nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền phi lý của nước này lên hầu khắp Biển Đông./.

Theo Trần Khánh/VOV.VN