1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Philippines gửi công hàm phản đối Trung Quốc ở Biển Đông

Thành Đạt

(Dân trí) - Chính phủ Philippines đã gửi công hàm ngoại giao phản đối lực lượng Trung Quốc tịch thu công cụ đánh bắt của ngư dân nước này tại khu vực tranh chấp ở Biển Đông.

Philippines gửi công hàm phản đối Trung Quốc ở Biển Đông - 1

Ngư dân Philippines tại bãi cạn Scarborough. (Ảnh: Reuters)

Thông báo của Bộ Ngoại giao Philippines vào tối 20/8 cho biết Manila "phản đối mạnh mẽ" việc Trung Quốc tiếp tục phát đi các thách thức qua vô tuyến đối với máy bay Philippines tuần tra ở Biển Đông.

Bộ Ngoại giao Philippines không cung cấp thông tin chi tiết vụ lực lượng tuần duyên Trung Quốc tịch thu bất hợp pháp công cụ đánh bắt của ngư dân Philippines. Các công cụ này được người dân địa phương gọi là "payao", bị tịch thu hồi tháng 5 sau khi chúng được ngư dân Philippines sử dụng tại bãi cạn Scarborough, ngoài khơi tỉnh Zambales, tây bắc Philippines.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian ngày 21/8 cho biết lực lượng tuần duyên nước này đang thực thi luật pháp tại vùng biển của Trung Quốc, đồng thời cáo buộc máy bay Philippines xâm phạm chủ quyền và đe dọa an ninh của Trung Quốc.

“Trung Quốc kêu gọi Philippines ngay lập tức dừng các hành động phi pháp và khiêu khích”, ông Zhao nói.

Trung Quốc chiếm bãi cạn Scarborough sau một cuộc đối đầu căng thẳng trên biển vào năm 2012. Philippines đã đưa tranh chấp ra tòa trọng tài quốc tế vào năm sau. Năm 2016, Tòa trọng tài thường trực tại La Hay, Hà Lan đã bác bỏ các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông, tuy nhiên Bắc Kinh cho đến nay vẫn phớt lờ phán quyết này.

Giới chức Philippines cáo buộc lực lượng Trung Quốc tăng cường cảnh báo qua vô tuyến đối với máy bay tuần tra của không quân Philippines xung quanh các đảo nhân tạo được Trung Quốc bảo vệ bằng tên lửa.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã lên án Trung Quốc lợi dụng cộng đồng quốc tế đang tập trung chống đại dịch Covid-19 để thúc đẩy các yêu sách lãnh thổ ở Biển Đông.

Tháng trước, Mỹ bác bỏ gần như toàn bộ yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh ở Biển Đông của Trung Quốc. Đáp lại, Bắc Kinh chỉ trích Mỹ tìm cách gây bất hòa và can thiệp vào tranh chấp ở châu Á để phô trương sức mạnh và châm ngòi cho một cuộc đối đầu.