1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines điều tra bê bối đạn "đi lạc" vào hành lý xách tay tại sân bay

(Dân trí) - Hãng tin Channel NewsAsia (Singapore) ngày 9/11 đưa tin một bầu không khí sợ hãi đã bao trùm lên sân bay quốc tế Manila, Philippines sau vụ bê bối có liên quan tới nhân viên an ninh, những người được cho là cài đạn vào hành lý xách tay của hành khách để đòi tiền hối lộ.

 


Hành khách tại Cổng 1 Sân bay quốc tế Ninoy Aquino tại thủ đô Manila (Ảnh minh họa: AFP)

Hành khách tại Cổng 1 Sân bay quốc tế Ninoy Aquino tại thủ đô Manila (Ảnh minh họa: AFP)

Theo Channel NewsAsia, một vài hành khách được cho là mục tiêu trong vụ bê bối này. Các nhân viên an ninh bị nghi ngờ đã cài đạn vào hành lý của hành khách, sau đó số hành khách này sẽ bị yêu cầu trả một khoản phí nhỏ để thuyết phục nhân viên an ninh cho qua vì luật pháp Philippines cấm sở hữu vũ khí.

Trong một số trường hợp, hành khách sẽ phải trả từ 10 USD đến 640 USD tiền hối lộ nhân viên an ninh cho qua chuyện.

Gloria Ortinez, một công nhân Philippines đi lao động nước ngoài, một trong số các nạn nhân trên, cho biết đã nhỡ chuyến bay đi Hồng Kông gần đây bởi cô bị bắt giữ vài ngày sau khi nhân viên an ninh phát hiện một viên đạn trong hành lý xách tay.

Một nạn nhân khác là du khách người Nhật tên Kazunobu Sakaoto. Người này cũng bị bắt sau khi 2 viên đạn được phát hiện trong hành lý.

Trong khi đó, hai hành khách người Mỹ cũng gặp trường hợp tương tự khi họ làm thủ tục tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino, Philippines. Một người đã bị bắt và được thả ngay sau đó có sự bảo lãnh, còn người kia phải trả một khoản phí nhỏ để được lên khoang.

Hạ viện Philippines sẽ tiến hành điều tra bê bối trên, vốn đang làm xấu hình ảnh hàng không nước Đông Nam Á này.

Tuy nhiên, các cơ quan chức trách hàng không đã phản bác và cho rằng những trường hợp bê bối trên là cá biệt và họ sẽ điều tra kỹ lưỡng, đặc biệt sau khi một hành khách thừa nhận là chủ sở hữu một viên đạn gần đây.

Vụ bê bối trên xảy ra chỉ 2 tuần trước khi Hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra tại Philippines, nơi hội tụ của khoảng 20 nguyên thủ quốc gia, trong đó có Tổng thống Mỹ Barack Obama. Trọng trách đảm bảo an ninh cho nguyên thủ quốc gia các nước đang được đặt lên vai Cơ quan quản lý sân bay quốc tế Manila và cảnh sát quốc gia Philippines.

Trước đó, sân bay quốc tế Ninoy Aquino tại thủ đô Manila được xếp là sân bay tệ nhất trên thế giới trong năm 2011-2013, theo một khảo sát của trang mạng du lịch The Guide to Sleeping in Airports. Vị trí xếp hạng của sân bay này đã được cải thiện nhưng vẫn đứng thứ 8 trong tổng số 10 sân bay tệ nhất châu Á.

Vũ Duy

Theo Channel NewsAsia

 

 

Philippines điều tra bê bối đạn "đi lạc" vào hành lý xách tay tại sân bay - 2