1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phiến quân bắt cóc, bao vây lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ

(Dân trí) - Vài giờ sau khi bắt cóc 43 binh sỹ Fiji tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở Cao nguyên Goland, phiến quân ở Syria đã bao vây các binh sỹ gìn giữ hòa bình người Philippines và yêu cầu họ từ bỏ vũ khí.


Phiến quân Syria gần cửa khẩu biên giới Quneitra trên Cao nguyên Golan.

Phiến quân Syria gần cửa khẩu biên giới Quneitra trên Cao nguyên Golan.

Tờ Guardian của Anh dẫn lời chỉ huy của các binh sỹ Philippines tại Manila cho biết có 75 binh sỹ Philippines thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đang bảo vệ 2 tiền đồn ở bên phía Syria trên Cao nguyên Golan và đang chuẩn bị đáp trả thay vì đầu hàng.

“Chúng tôi có thể dùng lực lượng cảm tử để bảo vệ cơ sở của Liên hợp quốc”, đại tá Roberto Ancan cho biết với các phóng viên. “Tôi muốn nhấn mạnh quân đội của chúng tôi được trang bị, huấn luyện tốt…họ cũng là những binh sỹ gìn giữ hòa bình có kỷ luật cao”.

Phiến quân Syria, trong đó có cả các tay súng từ một nhánh của tổ chức khủng bố al-Qaeda, nhánh al-Nusra Front, đã xông vào Quneitra, một cửa khẩu ở Cao nguyên Golan hôm thứ tư vừa qua, giao tranh với các binh sỹ Israel.

Quneitra là cửa khẩu duy nhất nối giữa phần bên do Syria kiểm soát và phần do Israel kiểm soát trên Cao nguyên Golan.

Nhóm phiến quân đã bắt giữ 43 binh sỹ Fiji thuộc Lực lượng giám sát ngừng bắn Liên hợp quốc (UNDOF) vào ngày thứ năm.

Ancan cho biết phiến quân đã dùng một con tin người Fiji nói tiếng Anh đưa ra yêu cầu đòi các binh sỹ Philippines buông súng.

Thủ tướng Fiji Voreqe Bainimarama cho biết hiện các cuộc đàm phán đang được thực hiện để con tin được thả.

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào các binh sỹ gìn giữ hòa bình và cho biết vụ việc do “các nhóm khủng bố và các thành viên của các nhóm vũ trang phi nhà nước” thực hiện.

Hội đồng bảo an đã yêu cầu “thả ngay lập tức và vô điều kiện tòan bộ binh sỹ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đang bị bắt giữ” và kêu gọi các nước dùng ảnh hưởng của mình để giúp thả con tin.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho biết tình hình ở Cao nguyên Golan căng thẳng nhưng cũng trấn an người dân về số phận của các binh sỹ Philippines. “Cho đến nay, chúng ta không nên lo lắng. Tin tức cho thấy tình hình có vẻ ổn định”, ông nói.

Trung Anh
Theo Guardian