1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phe đối lập Syria ngừng tuân thủ kế hoạch hòa bình

(Dân trí) – Kế hoạch hòa bình 6 điểm ở Syria đã chính thức đổ vỡ sau khi phe đối lập tại nước này tuyên bố rút lui khỏi văn kiện với lý do bản kế hoạch không thể giúp chấm dứt tình trạng bạo lực đẫm máu tiếp tục leo thang.

Phe đối lập Syria ngừng tuân thủ kế hoạch hòa bình
Biểu tình chống chính phủ vẫn tiếp diễn tại nhiều thành phố ở Syria. Trong ảnh là một cuộc biểu tình ở thành phố Ibdib hôm 1/6/2012.

Quyết định trên đã được Thiếu tá Sami al-Kurdi - người phát ngôn Hội đồng quân sự thuộc phe đối lập ở Syria – thông báo ngày 4/6.

"Chúng tôi quyết định chấm dứt cam kết đối với kế hoạch hòa bình của Đặc phái viên chung Liên hợp quốc - Liên đoàn Ảrập (LHQ-AL) Kofi Annan và bắt đầu mở lại các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng chính phủ từ ngày 1/6, thời hạn chót mà chúng tôi đưa ra để buộc Tổng thống Bashar al-Assad phải chấm dứt bạo lực nếu không muốn gánh chịu hậu quả”, Thiếu tá Kurdi tuyên bố.

Cũng theo ông Kurdi, cộng đồng quốc tế cần có những quyết định mạnh mẽ như áp đặt vùng cấm bay hay thiết lập vùng đệm để có thể nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria hiện nay.

Ngoài ra, LHQ cũng cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của phán đoàn quan sát viên đang có mặt tại Syria theo hướng trở thành “phái đoàn kiến tạo hòa bình”

Thông tin trên được đưa ra một ngày sau khi phe đối lập tại Syria tấn công căn cứ không quân As Suwayda của chính phủ nằm ở phía Đông thành phố Deraa.

Các nguồn tin tại chỗ cho biết các tay súng đối lập đã đốt cháy nhiều máy bay chiến đấu và trực thăng, đồng thời phá nát các đường băng tại căn cứ này.

Căn cứ As Suwayda  nằm ở vùng cực Nam Syria, có nhiệm vụ hỗ trợ các sư đoàn chiến đấu số 5, 7 và 10 của chính phủ Syria chốt chặn tại khu vực biên giới với Israel,

Thông thường, đội máy bay bố trí tại căn cứ này sẽ hỗ trợ đường không cho các đơn vị tiền tiêu trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Nhà nước Do Thái và giao chiến với máy bay chiến đấu Israel tấn công các sư đoàn trên mặt đất.

Ngoài ra, căn cứ  này cũng có nhiệm vụ yểm trợ đường không cho các lực lượng chốt tại khu vực biên giới với Jordani và Iraq.

Nguy cơ nội chiến cận kề

Quyết định rút khỏi kế hoạch hòa bình 6 điểm của phe đối lập tại Syria càng làm tăng thêm quan ngại về nguy cơ Syria sắp rơi vào một cuộc nội chiến toàn diện, nhất là sau khi tình trạng bạo lực tại nước này đã leo thang đến mức nguy hiểm với đỉnh điểm là vụ thảm sát hôm 25/5 tại làng Houla ở gần thành phố Homs, miền Trung Syria.

Vụ thảm sát đã làm 108 dân làng thiệt mạng, trong đó có 49 trẻ em và 34 phụ nữ.

Theo kế hoạch, đặc phái viên Kofi Annan sẽ có buổi làm việc khẩn với Hội đồng Bảo an LHQ và Đại hội đồng LHQ vào thứ 5 tuần này để bàn về các bước tiếp theo tại Syria.

“Các cường quốc cần đẩy mạnh nỗ lực nhằm đảm bảo các bên ở Syria tuân thủ kế hoạch hòa bình 6 điểm vì đây là giải pháp duy nhất hiện nay”, cựu Tổng thư ký LHQ hối thúc cộng đồng quốc tế sau khi Nga và Liên minh châu Âu (EU) vẫn tiếp tục bất đồng về cách thức giải quyết xung đột tại Syria.

Phe đối lập Syria ngừng tuân thủ kế hoạch hòa bình
Tổng thống Nga Putin (trái) hội đàm với ông Jose Manuel Barroso (giữa) và ông Herman Van Rompuy. 

Tại hội nghị thượng đỉnh Nga-EU ở St Petersburg (Nga), các lãnh đạo EU hối thúc Mátxcơva theo đuổi đường lối cứng rắn hơn với Damascus.

“Nga và EU phải vượt qua những bất đồng về cuộc khủng hoảng ở Syria nhằm ngăn chặn một cuộc nội chiến toàn diện xảy ra ở nước này”, Chủ tịch EU Van Rompuy phát biểu sau cuộc thảo luận với ông Putin.  

Các nước thành viên EU đang muốn Nga gây áp lực với Syria trong việc rút toàn bộ vũ khí hạng nặng ra khỏi các thành phố và hoàn toàn tuân thủ kế hoạch hòa bình của ông Annan.

“Chúng tôi hoàn toàn nhất trí rằng kế hoạch của ông Annan là cơ hội tốt nhất để chấm dứt vòng xoáy bạo lực ở Syria nhằm tránh một cuộc nội chiến và tìm kiếm giải pháp hòa bình lâu dài”, ông Rompuy cho biết thêm.

Tuy nhiên, Mátxcơva không đồng ý với cách tiếp cận này, cho rằng trách nhiệm chấm dứt xung đột cần phải chia đều cho tất cả các bên ở Syria, chứ không riêng gì quân chính phủ.

“Chúng tôi đã thảo luận về những vấn đề chính trị quốc tế và khu vực nổi cộm nhất. Đó là vấn đề Syria, Iran, Trung Đông và nhiều khu vực khác. Tất nhiên, không phải chúng tôi có cùng quan điểm trong tất cả các vấn đề. EU và Nga có thể có một số đánh giá bất đồng trong vấn đề Syria”, Tống thống Putin thừa nhận về những bất đồng với phương Tây trong việc bảo vệ đồng minh Syria.

Mặc dù vậy, ông Putin cũng cho biết hai bên nhất trí cho rằng việc thực thi kế hoạch hòa bình của ông Annan là cách thức duy nhất cho vấn đề Syria.

Đức Vũ
Theo Reuters, Xinhua, AFP