1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phe Dân chủ nổi giận vì ông Biden chưa được kích hoạt chuyển giao quyền lực

Đức Hoàng

(Dân trí) - Phe Dân chủ tức giận vì người đứng đầu Cơ quan Dịch vụ tổng hợp Mỹ (GSA) Emily Murphy từ chối chưa ký văn bản kích hoạt quá trình chuyển giao quyền lực cho ông Joe Biden.

Phe Dân chủ nổi giận vì ông Biden chưa được kích hoạt chuyển giao quyền lực - 1

Ông Joe Biden (Ảnh: Reuters)

Washington Post đưa tin, bà Murphy - quan chức có quyền quyết định thời điểm kích hoạt việc chuyển giao quyền lực ở Nhà Trắng - tính tới ngày 8/11 vẫn từ chối ký các văn bản cần thiết để quá trình này bắt đầu, làm dấy lên lo ngại rằng một quy trình trơn tru có thể sẽ không diễn ra.

Động thái của bà Murphy diễn ra trong bối cảnh ông Joe Biden được các hãng tin lớn ở Mỹ dự đoán sẽ giành được trên 270 phiếu đại cử tri và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay. Tuy nhiên, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump vẫn đang bác bỏ dự đoán mà truyền thông đưa ra. Ông khẳng định những lá phiếu bầu hợp lệ mới quyết định được ai trở thành tổng thống, không phải là các hãng tin tức và tuyên bố sẽ theo đuổi cuộc chiến pháp lý.

Tuy nhiên, theo chuyên gia William Antholis, cơ hội để ông Trump "lật ngược thế cờ" hàng chục nghìn phiếu trong bối cảnh hiện tại là không quá cao. Giới quan sát cũng nhận định rằng cơ hội ông Trump thắng trong cuộc chiến pháp lý tại hàng loạt bang để thay đổi kết quả bầu cử là khó có khả năng xảy ra.

Bà Murphy là quan chức được ông Trump bổ nhiệm trở thành người đứng đầu GSA. Theo luật, nếu một tổng thống đắc cử, người đứng đầu GSA sẽ phải ký giấy tờ để chính thức phân bổ ngân sách hàng triệu USD cho đội ngũ chuyển giao quyền lực của chính quyền mới, động thái cho phép kích hoạt quá trình bàn giao được bắt đầu.

Ngoài ra, động thái trên cũng cho phép đội ngũ chuyển giao được tiếp cận với các quan chức chính phủ, các cơ quan và thiết bị để thực hiện quá trình làm việc cần thiết, đảm bảo tổng thống đăc cử có thể vận hành chính phủ trơn tru, không gián đoạn khi nhậm chức vào đầu năm tới.

Đại diện của GSA khẳng định rằng việc xác minh chuyển giao quyền lực vẫn đang diễn ra và họ sẽ làm theo luật pháp.

Việc lãnh đạo GSA chần chừ trong việc kích hoạt quy trình có thể dẫn tới quá trình chuyển giao quyền lực bị muộn. Năm 2000, quy trình chuyển giao quyền lực cũng đã bị chậm trễ do Tòa án Tối cao kiểm lại phiếu trong cuộc đua giữa 2 ứng viên Al Gore và George W. Bush.

Phe Dân chủ nổi giận

Trong khi đó, một phát ngôn viên của đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Biden cho biết: “Giờ đây cuộc bầu cử đã gọi tên Joe Biden và chúng tôi mong chờ người đứng đầu GSA xác nhận ông Biden và bà Kamala Harris là Tổng thống đắc cử và Phó tổng thống đắc cử”.

Phe Dân chủ tỏ ra tức giận vì việc bà Murphy không ký giấy tờ cần thiết. “Hành động của bà ấy phải bị lên án. Bà ấy rõ ràng đang làm theo ý muốn của cá nhân Tổng thống (Trump) và điều này gây cản trở tới quá trình chuyển giao quyền lực một cách có trật tự", Hạ nghị sĩ Gerald E. Connolly cáo buộc.

Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Eric Swalwell viết trên Twitter: “Thật là một nỗi xấu hổ quốc gia. Bà Murphy đang chặn ông Biden lên kế hoạch chuyển giao quyền lực hòa bình”.

Cố vấn của ông Biden Jen Psaki yêu cầu bà Murphy nhanh chóng xác nhận ông Biden là tổng thông đắc cử.

Trong khi đó, một nhóm lưỡng đảng gồm các quan chức dưới thời các cựu tổng thống Barack Obama, George W. Bush, và Bill Clinton hôm 8/11 kêu gọi chính quyền Trump “ngay lập tức bắt đầu quá trình chuyển giao hậu bầu cử”.

Ngày 8/11, ông Biden nói rằng ông có kế hoạch nhanh chóng xây dựng chính phủ mới, tập trung vào việc kiểm soát Covid-19. Đây được xem là chương trình nghị sự chủ đạo của chính quyền Biden trong những ngày đầu nếu ông nhậm chức vào năm sau.