1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phát hiện nồng độ kháng sinh cao trên nhiều sông lớn tại Trung Quốc

(Dân trí) - Báo chí Trung Quốc đưa tin, nồng độ kháng sinh cao đã được phát hiện trên các con sông lớn tại nước này, gây nguy hiểm cho người dân sống tại các khu vực lân cận và hệ sinh thái khu vực.

Một phóng viên đang lấy mẫu nước trên một con sông bị ô nhiễm tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
Một phóng viên đang lấy mẫu nước trên một con sông bị ô nhiễm tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
 
Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 25/12 đưa tin, các loại kháng sinh đã được tìm thấy trong các mẫu nước lấy từ sông Trường Giang, Hoàng Phố, Châu Giang, cũng như trong nguồn nước tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc.

CCTV cho hay, nồng độ kháng sinh cao như vậy là do việc xả thải trái phép của Công ty dược Shandong Lukang, một trong những hãng sản xuất thuốc lớn nhất tại Trung Quốc, và sự lạm dụng kháng sinh của những người chăn nuôi gia cầm. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng do sự giám sát không hiệu quả của các cơ quan bảo vệ môi trường địa phương.

Các kháng sinh trong nước có thể gây nguy hiểm của người dân và làm tổn hại các hệ sinh thái.

Mặc dù giới chức không công bố chính xác số người bị ảnh hưởng, nhưng các sông được kiểm tra từ lâu vốn là nguồn cung cấp nước chính cho miền trung, đông và nam Trung Quốc.

Theo CCTV, công ty dược Shandong Lukang đã xả nước thải ô nhiễm chứa nồng độ kháng sinh cao gấp 10.000 lần so với hàng lượng kháng sinh trong nước sạch.

Báo cáo cũng cho biết, tại quận Lishui tại Nam Kinh, một khu vực chăn nuôi gia cầm lớn tại tỉnh Giang Tô, các nông dân thường xuyên cho vịt dùng rất nhiều kháng sinh và đổ phân vịt xuống một con sông gần đó.

Hầu hết các trang trại đều không được trang bị các hệ thống xử lý ô nhiễm. Các hồ và sông gần đó đã bị ô nhiễm rất nặng.

Một quan chức từ Tập đoàn nước sạch Nam Kinh cho hay nguồn nước của thành phố đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, quan chức này cũng thừa nhận rằng không có quy định nào nhằm kiểm tra kháng sinh trong nguồn nước và cũng không có thiết bị nào để phát hiện kháng sinh tại các trạm bơm.

Theo một báo cáo được công bố hồi tháng 5 trên Tạp chí khoa học Trung Quốc, nguồn nước mặt của Trung Quốc bị nhiễm 68 loại kháng sinh.

Trên các con sông như sông Châu Giang, vốn đổ ra Biển Đông, và sông Hoàng Phố tại Thượng Hải, mỗi lít nước mẫu bị phát hiện chúa vài trăm nanogram kháng sinh, so với chưa đầy 20 nanogram tại các quốc gia phát triển.

70% các loại thuốc được sản xuất tại Trung Quốc là kháng sinh, so với 30% tại các nước phương Tây, Xinhua cho biết. Ước tính, ít nhất 15.000 tấn thuốc hết hạn đã bị đưa ra vào thùng rác mỗi năm.

Theo các quy định của Bộ nông nghiệp Trung Quốc, nông dân chỉ có thể mua thuốc kháng sinh theo đơn của bác sĩ thú y. Tuy nhiên, các hiệu thuốc tại Nam Kinh đều thừa nhận rằng họ bán thuốc tự do cho các nông dân.

Một chủ hiệu thuốc cho biết các nông dân mua nhiều loại thuốc kháng sinh khác nhau. "Các chủ trang trại vịt không ăn những con vịt được cho uống các loại thuốc này", ông nói.

CCTV cũng dẫn một nguồn tin giấu tên nói rằng Lukang, một trong 4 hãng sản xuất thuốc kháng sinh lớn nhất Trung Quốc, thường xuyên nhận được thông báo bí mật trước mỗi lần có kiểm tra "ngẫu nhiên" của cục bảo vệ môi trường.

"Việc sản xuất sẽ bị ngừng để che giấu sự ô nhiễm... Khi các thanh sát viên rời đi, nhà máy lại nối lại hoạt động như thường lệ", nguồn tin trên nói.

An Bình
Theo Thời báo Hoàn cầu