1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Phát hiện loạt khác lạ bên trong tên lửa Nga chưa nổ ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine đã phát hiện nhiều đặc điểm kỳ lạ bên trong một quả tên lửa chưa phát nổ thu giữ được của Nga. Điều này dường như cho thấy tình trạng kho tên lửa hiện tại của Moscow.

Phát hiện loạt khác lạ bên trong tên lửa Nga chưa nổ ở Ukraine - 1

Xung đột Nga - Ukraine chưa có dấu hiệu sớm kết thúc. Trong ảnh: Binh sĩ Ukraine nạp tên lửa cho một tổ hợp phóng gần Bakhmut (Ảnh minh họa: Bloomberg).

Hãng tin Bloomberg ngày 18/8 cho hay, hồi tháng 6, quân đội Ukraine đã thu giữ một tên lửa xịt của Nga ở tỉnh Sumy, miền Bắc nước này. Đây là tên lửa được sử dụng cho hệ thống pháo phản lực - tên lửa bắn loạt Tornado-S.

Các điểm đánh dấu trên vỏ tên lửa cho thấy nó dường như mới được sản xuất vào ngày 19/5. Theo StateWatch, một tổ chức phi chính phủ của Ukraine, các lô sản xuất thông thường phải trải qua vài tháng thử nghiệm trước khi có thể sử dụng, xuất hiện trên chiến trường.

Điểm kỳ lạ nữa là thời hạn sử dụng của tên lửa chỉ đến ngày 12/9 năm nay. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy Nga đang tìm cách đưa tên lửa ra chiến trường càng nhanh càng tốt.

Do tên lửa chưa phát nổ, nên các nhà nghiên cứu có thể xem xét bo mạch chủ và các linh kiện khác bên trong và phát hiện những điểm khác thường ở đây. Một số bộ phận đã được hàn thủ công, trong khi các bộ phận được sản xuất bởi doanh nghiệp của cả Nga và Mỹ như Altera (thuộc Intel), Analog.

Các doanh nghiệp này đều phủ nhận bán linh kiện cho Nga và hoàn toàn tuân thủ mọi lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Moscow. Analog nói rằng, họ đã tăng cường nỗ lực đối phó tình trạng mua đi, bán lại những sản phẩm của mình. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận việc ngăn chặn triệt để rất khó.

Mặc dù không biết Nga nhập khẩu các linh kiện được tìm thấy trong tên lửa thu hồi khi nào, nhưng Moscow có thể đã lách một số lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu. Họ được cho là nhập khẩu công nghệ bị cấm thông qua trung gian ở các nước thứ ba như các quốc gia ở Trung Á, hoặc loại bỏ chip của các đồ gia dụng như máy giặt.

"Việc sử dụng các linh kiện phi truyền thống chắc chắn sẽ chứng minh một thực tế rằng Nga đang phải thích nghi với sự gián đoạn chuỗi cung ứng do các lệnh trừng phạt và hạn chế thương mại", Sidarth Kaushal, nhà nghiên cứu công nghệ quân sự tại Viện nghiên cứu hoàng gia Anh, nhận định.

Đầu tuần này, Kyiv Independent dẫn lời Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cho biết, tên lửa mà họ thu thập được sau cuộc tập kích của Nga hôm 15/8 cho thấy nó mới được sản xuất từ tháng 4. Ngoài ra, Ukraine cũng phát hiện 30 vi mạch do nước ngoài sản xuất bên trong tên lửa này.

Một số chuyên gia cho rằng đó là tín hiệu Nga đang phải đẩy nhanh tiến trình hoàn thành tên lửa để sớm đưa ra chiến trường trong bối cảnh kho vũ khí hao hụt dần.

Tuy nhiên, theo ông Kaushal, điều đó cho thấy khả năng sản xuất tên lửa dẫn đường của Nga đang cho phép nước này tiếp tục các cuộc tấn công tầm xa hàng ngày trên khắp Ukraine, trong khi chưa đủ bằng chứng thuyết phục để khẳng định tình trạng thực sự của kho tên lửa Nga.

Một quan chức tình báo giấu tên của phương Tây cũng thận trọng cho rằng không nên suy diễn quá nhiều về việc Nga phải vội vàng chế tạo tên lửa cho Tornado-S.

Theo Bloomberg
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine