Phát hiện hiểm họa mới sau lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc
(Dân trí) - Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ xảy ra một trận lũ quét mới tại khu vực biên giới Tây Tạng - Nepal sau trận lũ quét kinh hoàng sáng 26/8.
Hiểm họa mới sau lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc (Video: CCTV)
Huyện Gyirong của Tây Tạng (Trung Quốc) vẫn đang đối mặt với nguy cơ xảy ra các đợt sạt lở đất, lũ quét khác sau trận lũ quét ngày 26/8.
Đoạn video mới nhất quay bằng thiết bị không người lái được đài truyền hình nhà nước CCTV phát sóng cho thấy một hồ nước đang hình thành ngay trên đường đi của trận lũ quét trước.
Hồ mới xuất hiện này nằm gần cửa khẩu Gyirong nhưng thuộc phía bờ biên giới Nepal, và đang có dấu hiệu tiếp tục mở rộng với kết cấu kém bền vững.
Theo CCTV, hồ chứa ước tính đang tích trữ khoảng 2 triệu m3 nước và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng tràn bờ. Dự kiến sẽ có thêm khoảng 3 triệu m3 nước nữa đổ về hồ trong vòng 3 ngày mưa lớn sắp tới, khiến nguy cơ vỡ đập cực kỳ cao.
CCTV nhận định điều kiện thời tiết đang gây ra "khó khăn lớn cho các chiến dịch cứu hộ tiếp theo".
Ông Chen Xi, đại diện chỉ huy quân đội Trung Quốc tại khu vực, chia sẻ với CCTV tối 26/8 rằng một số đơn vị hiện phải túc trực tại trung tâm chỉ huy do nguy cơ sạt lở đất vẫn còn rình rập.
"Các sườn núi xung quanh chúng tôi có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, bởi tuyến đường di chuyển nằm sát các vách đá dựng đứng, và vẫn có nguy cơ xảy ra một trận sạt lở bùn đá khác", ông Chen cho hay.
Sáng 26/8, một trận sạt lở đất kéo theo lũ quét từ Tây Tạng (Trung Quốc) - Nepal đã cuốn phăng nhà cửa, cầu đường ở các ngôi làng ở phía Nepal.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do băng tuyết trên dãy Himalaya sụp xuống sông Lhende Khola với sức mạnh tương đương 950 tấn thuốc nổ TNT.
Theo giới chức trách, trận lũ quét đã khiến ít nhất 177 người thiệt mạng, gần 1.400 người mất tích, trong đó có hơn 700 người nước ngoài.
Nepal đã triển khai quân đội cùng các lực lượng an ninh để tìm kiếm, cứu hộ người dân trong các khu vực bị ảnh hưởng. Cộng đồng quốc tế cũng bắt đầu gửi hàng cứu trợ cũng như đội cứu hộ.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng chỉ đạo dốc toàn lực cứu hộ nạn nhân sạt lở tại cửa khẩu Gyirong.
Ông Tập Cận Bình yêu cầu tập trung lực lượng để sơ tán khẩn cấp các cư dân nằm trong vùng nguy hiểm, đồng thời cung cấp các điều kiện điều trị y tế kịp thời cho những người bị thương nhằm giảm thiểu tối đa con số thương vong.
Trong chỉ thị, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh yêu cầu phải tăng cường công tác giám sát, cảnh báo sớm, đảm bảo các chiến dịch cứu hộ diễn ra một cách khoa học và chủ động phòng ngừa các thảm họa thứ cấp.
Ông lưu ý rằng Trung Quốc đang bước vào giai đoạn then chốt của mùa phòng chống bão lũ. Ông thúc giục chính quyền các địa phương và bộ ngành liên quan chuẩn bị sẵn sàng cho các kịch bản tồi tệ nhất cùng các tình huống cực đoan, thực thi toàn diện các biện pháp phòng chống lũ lụt, nỗ lực rà soát và xử lý các nguy cơ, hiểm họa tiềm ẩn.
Thủ tướng Lý Cường cũng chỉ đạo lập tức xác minh số lượng người mất tích cùng các nạn nhân chịu ảnh hưởng, đồng thời dồn toàn lực cho các hoạt động cứu hộ và cứu trợ thiên tai.
Chính quyền Khu tự trị Tây Tạng đã huy động tối đa lực lượng để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.





