1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phát hiện bằng chứng chip gián điệp siêu nhỏ tấn công công ty viễn thông Mỹ

(Dân trí) - Một công ty viễn thông lớn của Mỹ tìm thấy chip siêu nhỏ trong hệ thống và cáo buộc Trung Quốc đứng đằng sau động thái này, trong bối cảnh Bắc Kinh bị nghi tấn công mạng lưới máy tính của hàng loạt “ông lớn” công nghệ bằng thiết bị trên.


(Ảnh minh họa: Techworm)

(Ảnh minh họa: Techworm)

Bloomberg dẫn lời ông Yossi Appleboum, chuyên gia từ một công ty an ninh mạng, cho biết công ty của ông đã phát hiện một thiết bị phần cứng kỳ lạ được gài trong mạng lưới máy tính của một công ty viễn thông lớn của Mỹ hồi tháng 8.

Ông Appleboum đã cung cấp các tài liệu, phân tích và bằng chứng khác cho thấy cơ quan tình báo của Trung Quốc dường như đã yêu cầu các nhà thầu phụ đặt chip gián điệp vào hệ thống bo mạch máy chủ do công ty Supermicro cung cấp. Supermicro là một trong những nhà cung cấp lớn nhất thế giới về bo mạch chủ máy chủ, các cụm chip gắn kết và các tụ điện hoạt động giống đầu não của các trung tâm dữ liệu.

Ông Appleboum từng làm việc trong đơn vị kỹ thuật thuộc lực lượng tình báo Israel. Hiện ông là đồng giám đốc điều hành của công ty Sepio Systems ở Gaithersburg, Maryland. Công ty của ông làm về lĩnh vực an ninh phần cứng và thường được các công ty viễn thông ký hợp đồng để rà soát các trung tâm dữ liệu loại bỏ mối đe dọa về tấn công mạng. Ông Appleboum từ chối tiết lộ tên công ty viễn thông bị phát hiện có gắn chip gián điệp vì lý do bảo mật.

Appleboum cho hay, ông đã phát hiện những tín hiệu liên lạc bất thường từ phần cứng máy chủ do Supermicro sản xuất và sau cuộc điều tra, ông đã tìm thấy thiết bị gián điệp gắn trong đầu kết nối mạng viễn thông. Ông cho biết ông từng tìm thấy nhiều thiết bị phần cứng có gắn các chip gián điệp ở bên trong từ nhiều nhà cung cấp khác nhau, không chỉ từ Supermicro. Tuy nhiên, điểm chung của các công ty này là họ đều thuê các nhà sản xuất từ Trung Quốc.

Chuyên gia an ninh trên quan ngại rằng Trung Quốc dường như có rất nhiều cơ hội để can thiệp vào chuỗi cung ứng sản phẩm được sản xuất, lắp đặt ở nước này và rất khó để kiểm soát từng quá trình.

Hồi tuần trước, Bloomberg Businessweek đưa tin, các gián điệp Trung Quốc đã tận dụng những sơ hở trong chuỗi cung ứng công nghệ Mỹ để xâm nhập các mạng lưới máy tính của gần 30 công ty Mỹ, trong đó có những hãng sừng sỏ như Amazon, Apple, một ngân hàng lớn và các nhà thầu chính phủ. Khi đó, bài báo cho biết những con chip siêu nhỏ, không to hơn hạt cát là mấy, đã được cài trong khi các thiết bị do các nhà thầu nhỏ của công ty Supermicro chế tạo được sản xuất tại Trung Quốc.

Theo Bloomberg, các mạng lưới viễn thông của Mỹ là mục tiêu quan trọng của cơ quan tình báo nước ngoài vì nó chứa dữ liệu của hàng trăm triệu điện thoại, máy vi tính và các thiết bị công nghệ. Thiết bị gián điệp là một trong những công cụ chủ chốt trong việc xâm nhập vào các mạng lưới thông tin, làm nhiệm vụ trinh thám và xa hơn là đánh cắp các dữ liệu sở hữu trí tuệ hoặc các bí mật quốc gia.

Đức Hoàng

Theo SCMP