Pháp kêu gọi châu Âu ngừng mua vũ khí Mỹ
(Dân trí) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mong muốn các nước EU dừng mua vũ khí từ đồng minh hàng đầu, Mỹ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: Reuters).
Theo Politico, ông Macron muốn dẫn đầu một chiến dịch thu hút sự ủng hộ nhằm thuyết phục các quốc gia EU ngừng mua thiết bị quốc phòng của Mỹ và chuyển sang mua hàng của Pháp và châu Âu.
Ông Macron, người từ lâu đã kêu gọi các nước EU hướng chi tiêu quốc phòng vào sản phẩm trong khối, cho biết ông muốn thuyết phục các quốc gia châu Âu hiện đang "mua hàng Mỹ" chuyển sang các lựa chọn trong khu vực.
"Mục tiêu của tôi là thuyết phục các quốc gia châu Âu đã quen với việc mua vũ khí từ Mỹ", ông nói trong một cuộc phỏng vấn cuối tuần qua với nhiều hãng truyền thông Pháp.
"Những nước đang mua hệ thống Patriot nên được chào mời hệ thống phòng không SAMP/T thế hệ mới của Pháp - Italy. Những nước mua F-35 nên được đề xuất chuyển sang Rafale. Đó là cách để tăng tốc độ sản xuất", ông Macron nói.
Những phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh các thành viên châu Âu của NATO đang phụ thuộc vào vũ khí Mỹ nhiều hơn bao giờ hết.
Trong tháng này, Hà Lan và Bỉ đã xác nhận họ vẫn sẽ mua tiêm kích F-35 do Mỹ sản xuất. Trong khi đó, Bồ Đào Nha đang cân nhắc việc thay thế các tiêm kích F-16 của Mỹ bằng F-35 hiện đại hơn, với lý do "lập trường gần đây của Mỹ trong NATO".
Theo hãng tin Nice-Matin, ông Macron cho biết đã yêu cầu các công ty quốc phòng Pháp cắt giảm thủ tục hành chính và giảm chi phí để vũ khí nước này trở thành một lựa chọn hấp dẫn hơn với các khách hàng tiềm năng.
Tổng thống Pháp cũng nêu rõ viễn cảnh về khả năng triển khai binh sĩ châu Âu để hỗ trợ Ukraine. Mục tiêu là "triển khai vài nghìn binh sĩ mỗi quốc gia, tại các vị trí quan trọng, để thực hiện các chương trình huấn luyện" và "thể hiện sự ủng hộ lâu dài của chúng tôi", ông nói.
Ông Macron khẳng định rằng các điều kiện mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra để đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine là "không thể chấp nhận được".
"Điều đó đồng nghĩa với việc Nga kiểm soát một phần lãnh thổ Ukraine và đóng băng xung đột, mà không mang lại bất kỳ sự đảm bảo hay an ninh nào cho tương lai", ông nói.