1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phái đoàn quân sự Nga tới Triều Tiên giữa lúc căng thẳng

(Dân trí) - Một phái đoàn của Bộ Quốc phòng Nga đã tới Triều Tiên để thảo luận "các mối đe dọa chung", NBC cho biết hôm nay 13/12.


Phái đoàn quân sự Nga tới Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Phái đoàn quân sự Nga tới Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Theo NBC, phái đoàn trên do ông Victor Kalganov, phó giám đốc Trung tâm Chỉ huy Quốc phòng Nga, dẫn đầu. Bức ảnh được đăng tải trên hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho thấy ông Victor Kalganov xuất hiện ở sân bay Bình Nhưỡng cùng 3 quan chức khác thuộc Bộ Quốc phòng Nga.

Hiện chi tiết chuyến thăm chưa được tiết lộ, song NBC dẫn nguồn thạo tin cho biết, phái đoàn Nga tới Triều Tiên để thảo luận “các mối đe dọa chung”.

Nguồn tin cho biết, phái đoàn này tới Triều Tiên ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tới căn cứ không quân ở Syria và tuyên bố rút quân, kết thúc chiến dịch quân sự kéo dài hơn 2 năm ở quốc gia Trung Đông này.

Cùng ngày diễn ra chuyến thăm, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết Mỹ sẵn sàng đàm phán vô điều kiện với Triều Tiên, thay vì đòi hỏi Bình Nhưỡng phải ngừng thử hạt nhân và tên lửa như trước. Thứ trưởng Ngoại giao Nga đã hoan nghênh tuyên bố này của người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Nhà Trắng đã bác bỏ tuyên bố của Ngoại trưởng Tillerson và khẳng định quan điểm của Tổng thống Donald Trump về Triều Tiên “không thay đổi”.

Bán đảo Triều Tiên leo thang căng thẳng đặc biệt sau các vụ thử tên lửa và hạt nhân gần đây của Bình Nhưỡng. Quan chức Mỹ nhiều lần cảnh báo “phá hủy hoàn toàn” Triều Tiên, trong khi đó Triều Tiên tuyên bố đã thử thành công tên lửa có khả năng bắn tới bất cứ đâu của Mỹ.

Minh Phương

Theo NBC