1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pakistan điều “Thần Sấm” bảo vệ ông Tập Cận Bình

(Dân trí) - Pakistan đã tăng cường an ninh lên mức chưa từng thấy nhân chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới nước này vào hôm nay 20/4.

Chuyến thăm của Chủ tịch Tập đến Pakistan có tầm quan trọng chiến lược với cả hai nước. (Ảnh:

Chuyến thăm của Chủ tịch Tập đến Pakistan có tầm quan trọng chiến lược với cả hai nước. (Ảnh: Pakistan Today)

Một quan chức Pakistan cho biết kế hoạch an ninh toàn diện đã được chuẩn bị để bảo vệ ông Tập Cận Bình. Theo kế hoạch, một hạm đội gồm 8 chiến cơ Thần Sấm JF-17 sẽ đón Chủ tịch Tập Cận Bình khi phi cơ của ông bay vào không phận Pakistan và hộ tống ông đến sân bay Islamabad.

Một quan chức Pakistan cho biết: “Các cơ quan tình báo và quân đội Pakistan sẽ chịu trách nhiệm an ninh cho chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tại “Vùng đỏ”. Hơn 1.000 cảnh sát sẽ làm nhiệm vụ trên các tuyến đường tại thủ đô Islamabad.

Đi cùng ông Tập gồm có Đệ nhất Phu nhân Bành Lệ Viện, các Bộ trưởng, các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ. Ngoài ra, đại diện từ rất nhiều doanh nghiệp Trung Quốc cũng có mặt.

Trong chuyến thăm, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gặp gỡ Chủ tịch Pakistan Mamnoon Hassain và hội đàm cùng Thủ tướng Nawaz Sharif và các bộ trưởng. Ông Tập cũng sẽ tham gia một cuộc họp của Nghị viện Pakistan.

Trọng tâm của chuyến thăm là việc xây dựng Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC), chạy từ Gwadar, tỉnh Balochistan của Pakistan, đến khu vực Tân Cương, Trung Quốc. Ngoài ra, hai nước dự kiến hợp tác trong các dự án khí đốt, than đá và năng lượng mặt trời sẽ cung cấp khoảng 16.400 MW điện, tương đương với tổng mức năng lượng hiện tại của Pakistan. 

Pakistan hy vọng sẽ ký với Trung Quốc khoảng 20 hiệp định hợp tác thương mại và đầu tư lên tới 46 tỉ USD trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình. Từ đó giúp Pakistan giải quyết các khó khăn, trở thành trung tâm kinh tế của khu vực.

Về phía Trung Quốc, việc thúc đẩy đầu tư vào Pakistan sẽ giúp Bắc Kinh thực hiện những tham vọng mở rộng ảnh hưởng kinh tế trong khu vực Trung và Nam Á, chống lại ảnh hưởng của Mỹ và Ấn Độ.

Thoa Phạm
Theo BBC