Ông Zelensky thừa nhận Ukraine thâm hụt ngân sách quốc phòng "khổng lồ"
(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả khoản thiếu hụt kinh phí dành cho quốc phòng Ukraine là “khổng lồ” và cho biết chính quyền đang tìm cách khắc phục.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).
Ông Zelensky phát biểu với các nhà báo sau Hội nghị thượng đỉnh Carpathian ngày 18/9 rằng, ông đã thảo luận về tình hình tài chính với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.
“Chúng tôi đang chuẩn bị một số đề xuất để giải quyết khoản thâm hụt mà tôi vừa đề cập, nói riêng với các bạn, con số này là khổng lồ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp. Tôi đã biết điều đó. Một số thỏa thuận đã đạt được”, ông nói.
Ông Zelensky không nêu cụ thể quy mô hiện tại của khoản thiếu hụt kinh phí. Hồi tháng 8, ông ước tính ngân sách quốc phòng Ukraine năm 2026 thiếu 27 tỷ euro.
Khi được hỏi về các cuộc thử nghiệm UAV đánh chặn, ông Zelensky cho biết hai công ty Ukraine đã hoàn tất thành công các cuộc thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu, đồng thời có tổng cộng 67 công ty đang phát triển những hệ thống này. Cần bổ sung kinh phí để bắt đầu sản xuất hàng loạt.
“Bên cạnh niềm tin, sự lạc quan và tất cả những điều khác, chúng ta cũng cần tiền. Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này. Chúng tôi đã bắt tay vào công việc”, ông khẳng định.
Tình hình tài chính nhà nước Ukraine đang tiến gần đến mức căng thẳng, trong khi việc trì hoãn các cuộc bỏ phiếu cần thiết tại Quốc hội có thể khiến Ukraine mất một phần đáng kể trong khoản viện trợ quốc tế trị giá 29,5 tỷ USD.
Ông Zelensky đã kêu gọi các nghị sĩ thông qua trong tuần này những dự luật cần thiết để bảo đảm nguồn kinh phí cho ngân sách nhà nước, bao gồm các khoản chi trả và quốc phòng.
Tổng thống Zelensky cho biết Kiev đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán với đại diện Mỹ. Theo ông, những cuộc tiếp xúc này nhằm củng cố vị thế của Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga.
Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí tiềm năng cho Ukraine, bao gồm việc mua sắm và hiện đại hóa các hệ thống phòng không, cùng những thiết bị và dịch vụ liên quan.
Theo thông báo, thương vụ này có giá trị ước tính 2,68 tỷ USD. Nếu được hoàn tất, Ukraine sẽ tài trợ cho thương vụ bằng sự kết hợp giữa các khoản đóng góp của châu Âu và nguồn tiền từ chương trình Tài trợ quân sự nước ngoài (FMF) của Mỹ được phân bổ dưới thời chính quyền tiền nhiệm.
“Khoản FMF sẽ được tính là phần đóng góp vốn của Mỹ vào Quỹ Đầu tư Tái thiết Ukraine thông qua cơ chế hoàn trả theo tỷ lệ 1:1”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm.
Bộ Ngoại giao Mỹ kết luận: “Việc thực hiện thương vụ được đề xuất này sẽ không đòi hỏi phải điều động thêm bất kỳ đại diện nào của Chính phủ Mỹ hoặc nhà thầu tới Ukraine. Thương vụ được đề xuất sẽ không gây ảnh hưởng bất lợi đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ”.
Bộ Ngoại giao Mỹ gần đây thông báo Đức đang chuẩn bị chuyển giao thêm một lô tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine. Lô hàng gồm 10 tên lửa MIM-104E GEM-T trị giá 29,6 triệu USD, những vũ khí mà trước đó Đức đã nhận từ Mỹ.
Ngày 18/9, EU cũng đã phân bổ 3,3 tỷ euro cho Ukraine để mua tên lửa và UAV.





