1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump "thách đấu" ông Biden

Minh Phương

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông sẵn sàng tranh luận với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden "bất cứ đâu, bất cứ lúc nào".

Ông Trump thách đấu ông Biden - 1

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden (phải) và người tiền nhiệm Donald Trump (Ảnh: AFP).

"Điều quan trọng là vì lợi ích của đất nước chúng ta. Ông Joe Biden và tôi sẽ tranh luận về những vấn đề rất quan trọng đối với nước Mỹ và người dân Mỹ. Tôi kêu gọi tranh luận (với ông Biden) bất cứ đâu, bất cứ lúc nào", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 6/3.

Ngoài ra, ông Trump cũng tuyên bố sẽ "phản ứng nhanh chóng" với ông Biden khi người đứng đầu chính phủ Mỹ đọc Thông điệp Liên bang vào ngày 7/3. Trong Thông điệp Liên bang, ông Biden được cho là sẽ đưa ra những tầm nhìn điều hành đất nước, nêu lại những thành tựu mà chính quyền của ông đã đạt được.

Ông Trump, 77 tuổi, gần như chắc chắn giành được đề cử của đảng Cộng hòa sau khi đối thủ còn lại duy nhất của ông, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley, thông báo ngừng tranh cử tổng thống. Kịch bản tái đấu giữa ông và Tổng thống đương nhiệm Joe Biden nhiều khả năng sẽ xảy ra.

Trước kia, bà Haley và các ứng viên đảng Cộng hòa nhiều lần kêu gọi ông tham gia vào các cuộc tranh luận trên sóng truyền hình trực tiếp. Tuy nhiên, ông Trump đều từ chối với lý do ông sẽ không thu được gì từ việc chia sẻ sự chú ý với những đối thủ có tỷ lệ ủng hộ thấp theo các cuộc khảo sát dư luận.

Ông lại có quan điểm hoàn toàn khác đối với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, ứng viên hiện nay của đảng Dân chủ. Ông Trump thậm chí tuyên bố sẽ đồng ý với các cuộc tranh luận do đảng Dân chủ tổ chức.

Chủ nhân Nhà Trắng hiện chưa phản hồi về đề nghị tranh luận của ông Trump.

Năm 2020, họ đã 2 lần tranh luận trực tiếp. Tuy vậy, cuộc tranh luận đầu tiên nhanh chóng rơi vào hỗn loạn khi ông Trump dành phần lớn thời gian để hạ bệ ông Biden, trong khi cuộc tranh luận thứ ba bị hủy do ông Trump từ chối tham gia với lý do Covid-19.

Theo AFP