Ông Trump kêu gọi bình tĩnh giữa làn sóng căng thẳng thuế quan
(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump kêu gọi người Mỹ bình tĩnh sau khi đòn thuế đối ứng có hiệu lực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).
Trong bài viết đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 9/4, Tổng thống Donald Trump kêu gọi người dân Mỹ "bình tĩnh" khi mức thuế quan toàn diện do ông công bố đối với hầu hết hàng nhập khẩu của Mỹ có hiệu lực.
"Hãy bình tĩnh. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Nước Mỹ sẽ lớn mạnh và tốt đẹp hơn bao giờ hết!", Tổng thống Trump cho biết.
Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh các nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp và nhà kinh tế đã lên tiếng cảnh báo rằng kế hoạch thuế quan của nhà lãnh đạo Mỹ sẽ khiến giá cả tăng vọt và thị trường lao dốc. Một số người thậm chí bày tỏ lo ngại rằng các hành động thương mại của ông Trump sẽ gây ra suy thoái.
Tổng thống Trump cũng kêu gọi các công ty tăng cường sản xuất tại Mỹ.
"Đây là thời điểm tuyệt vời để chuyển công ty của bạn vào Mỹ, giống như Apple và rất nhiều công ty khác, với số lượng kỷ lục, đang làm. Không thuế quan, gần như ngay lập tức kết nối và phê duyệt vấn đề điện/năng lượng. Không có trở ngại về môi trường. Đừng chần chừ, hãy hành động ngay", Tổng thống Trump kêu gọi.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ được cho là sẽ tác động đáng kể đến hoạt động thương mại toàn cầu. Nền kinh tế Mỹ và cuộc sống của người dân Mỹ cũng có thể bị ảnh hưởng.
Theo khảo sát mới đây của Reuters và Ipsos với gần 1.500 người trưởng thành ở Mỹ, khoảng 52% cho rằng việc tăng thuế ô tô và phụ tùng sẽ gây tổn hại cho những người thân của họ. Một tỷ lệ tương đương nghĩ rằng chính sách tăng thuế sẽ lợi bất cập hại.
Chỉ hơn 30% người khảo sát, chủ yếu từ đảng Cộng hòa, ủng hộ chính sách thuế quan mới của ông Trump.
Sau khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã thực hiện chương trình nghị sự thuế quan mà ông đã nêu trong chiến dịch tái tranh cử.
Chính quyền của ông Trump đã áp thuế 25% lên toàn bộ sản phẩm nhôm, thép, ô tô nhập khẩu, 10% với hầu hết hàng hóa nhập khẩu và thậm chí thuế đối ứng lên đến 50% với hàng hóa từ khoảng 60 quốc gia, vùng lãnh thổ có thặng dư thương mại lớn với Mỹ.
Giới chức Mỹ nói rằng, chính sách trên nhằm đưa sản xuất về Mỹ và giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại. Tuy nhiên, một số nhà phân tích lo ngại thuế quan sẽ tác động tiêu cực đến kinh tế Mỹ và kinh tế toàn cầu nói chung.
Sau khi mức thuế đối ứng của Tổng thống Trump có hiệu lực, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) đã đồng loạt thông báo đòn đáp trả. Trung Quốc thông báo sẽ áp thuế 84% với hàng nhập khẩu từ Mỹ, trong khi EU cũng bắt đầu thu thuế nhập khẩu 25% với hàng loạt sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 7/4 xác nhận khoảng 50-60, thậm chí lên tới 70 quốc gia, vùng lãnh thổ đã liên hệ để đàm phán với Mỹ.
Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đang thực hiện các thỏa thuận được "thiết kế riêng" với từng đối tác thương mại.
"Chúng tôi đang làm tốt và tôi gọi chúng là những thỏa thuận được thiết kế riêng, không phải là thỏa thuận có sẵn, đây là những thỏa thuận được thiết kế riêng, được thiết kế rất kỹ lưỡng", ông Trump tuyên bố hôm 8/4.