1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump hành động gấp sau khi đội ngũ biện hộ "bỏ cuộc"

Minh Phương

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lập tức bổ nhiệm mới hai luật sư sau khi đội ngũ biện hộ của ông đồng loạt xin rút chỉ vài ngày trước phiên xét xử luận tội ông ở Thượng viện.

Ông Trump hành động gấp sau khi đội ngũ biện hộ bỏ cuộc - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty)

Washington Post dẫn thông tin từ văn phòng cựu Tổng thống Trump ngày 31/1 cho biết, hai luật sư gồm David Schoen và Bruce L. Castor sẽ tham gia biện hộ cho ông tại phiên xét xử luận tội vào đầu tháng tới.

"Luật sư Schoen đã làm việc với Tổng thống thứ 45 và các cố vấn khác để chuẩn bị cho phiên xét xử sắp tới, cả ông Schoen và Castor đều cho rằng phiên xét xử này là vi hiến, điều mà 45 thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu tuần trước", thông cáo của văn phòng của ông Trump cho biết.

Thông báo trên được đưa ra không lâu sau khi toàn bộ 5 luật sư trong đội ngũ biện hộ của ông Trump đồng loạt rút lui do mâu thuẫn. Các nguồn thạo tin cho biết, trong khi các luật sư tập trung vào vấn đề tính hợp pháp của phiên tòa thì ông Trump đề nghị họ xoáy vào các cáo buộc gian lận bầu cử.

Hiện chưa rõ luật sư Schoen và Castor có thực hiện yêu cầu đó của ông Trump hay không.

Ông Trump bị Hạ viện luận tội kích động bạo lực do bị cáo buộc có vai trò trong vụ biểu tình bạo loạn ở trụ sở quốc hội hôm 6/1, chỉ 2 tuần trước khi ông mãn nhiệm. Để kết tội ông Trump ở Thượng viện cần lá phiếu ủng hộ của ít nhất 17 thượng nghị sĩ Cộng hòa. Các chuyên gia cho rằng, ông Trump có thể một lần nữa "trắng án" tại Thượng viện.