1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Ông Trump đồng ý tranh luận trực tiếp với bà Harris

Minh Phương

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý với hãng tin Fox News về việc tổ chức một cuộc tranh luận trực tiếp với Phó Tổng thống Kamala Harris vào đầu tháng 9.

Ông Trump đồng ý tranh luận trực tiếp với bà Harris - 1

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (trái) và cựu Tổng thống Donald Trump (Ảnh: AFP).

"Các quy tắc sẽ tương tự như các quy tắc trong cuộc tranh luận của tôi với (Tổng thống) Joe Biden, nhưng có đầy đủ khán giả ở hội trường", ông Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth ngày 2/8.

Theo bài đăng của ông Trump, cuộc tranh luận sẽ diễn ra vào ngày 4/9 tại một địa điểm đã được xác định ở Pennsylvania, một bang chiến trường có thể giúp quyết định cuộc bầu cử. Người dẫn chương trình Fox News Bret Baier và Martha MacCallum sẽ điều phối.

Bài đăng bị xóa trong vài phút trước khi được đăng tải lại, trong đó ông Trump đã xóa đề xuất về việc tổ chức một buổi đối thoại quy mô lớn với công chúng vào tối 4/9 nếu bà Harris "không muốn hoặc không thể tranh luận" vào ngày đó.

Hiện chưa rõ bà Harris có nhất trí với đề nghị và các quy tắc mà ông Trump đưa ra hay không.

Ông Trump nói, cuộc tranh luận trên Fox News sẽ có khán giả trực tiếp. Cuộc tranh luận trước đó giữa ông và Tổng thống Joe Biden không có khán giả.

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa hôm qua cho biết, ông "hoàn toàn sẵn sàng chấp nhận" bà Harris là ứng viên mới của đảng Dân chủ. Tuy nhiên, ông cũng phàn nàn: "Tôi đã tốn hàng trăm triệu USD, thời gian và công sức để đấu với ông Joe Biden. Khi thắng trong cuộc tranh luận, họ lại đưa ứng viên mới vào".

Sau cuộc tranh luận có phần lép vế so với ông Trump, Tổng thống Biden bất ngờ thông báo ngừng tranh cử hôm 21/7 và trao lại "ngọn đuốc" cho cấp phó Kamala Harris. Bà Harris hiện đã giành được đủ số phiếu đại biểu để chính thức nhận được đề cử của đảng Dân chủ.