1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump có thể bị cấm định cư ở khu nghỉ dưỡng của gia đình

Minh Phương

(Dân trí) - Kế hoạch định cư ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Florida của gia đình cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể bị đảo lộn do vi phạm một thỏa thuận trước đó với chính quyền địa phương.

Ông Trump có thể bị cấm định cư ở khu nghỉ dưỡng của gia đình - 1
Gia đình ông Trump có thể không được định cư ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (Ảnh: Getty)

Vài giờ trước khi mãn nhiệm hôm 20/1, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania đã chuyển đến định cư ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình ở Palm Beach, bang Florida. Tuy nhiên, người quản lý Palm Beach, ông Krik Blouin, cho biết một nhóm luật sư của họ đang xem xét liệu cựu tổng thống có thể định cư ở đây hay không.

Điều này là bởi năm 1993, ông Trump đã ký một thỏa thuận với chính quyền địa phương để được phép chuyển đổi mục đích sử dụng từ dinh thự riêng sang một câu lạc bộ xã hội. Theo thỏa thuận này, câu lạc bộ Mar-a-Lago không được phép có quá 500 thành viên và ông các thành viên bao gồm cả ông Trump không được ở lại đây 7 ngày liên tiếp, không quá 3 tuần mỗi năm. Mặc dù vậy, trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Trump thường xuyên nghỉ lại ở Mar-a-Lago vượt quá số ngày quy định. Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago còn được coi là "Nhà Trắng mùa đông", nơi ông Trump tiếp nhiều nguyên thủ quốc tế khi ông còn đương chức.

Luật sư của Palm Beach phụ trách xem xét các vấn đề pháp lý trên là ông John Randolph, nhưng hiện luật sư chưa bình luận liệu khi nào quá trình xem xét hoàn tất. Trong khi đó, Tập đoàn Trump khẳng định: "Không có văn bản hay thỏa thuận nào cấm ông Trump định cư ở Mar-a-Lago".

Ông Trump về Flordia sau khi rời Nhà Trắng