1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin lo phần tử khủng bố giả làm người tị nạn tràn ra từ Afghanistan

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ quan ngại về kịch bản các phần tử khủng bố ở Afghanistan có thể đóng giả là người tị nạn để xâm nhập các quốc gia khác, bao gồm cả Nga.

Ông Putin lo phần tử khủng bố giả làm người tị nạn tràn ra từ Afghanistan - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu hôm 22/8 tại cuộc gặp với các thành viên đảng Nước Nga Thống nhất trước thềm cuộc bầu cử quốc hội tháng tới, Tổng thống Putin cảnh báo rằng việc người Afghanistan đang bỏ chạy khỏi nước này gây ra thách thức cho cộng đồng quốc tế, bao gồm các nước láng giềng ở Trung Á quanh Afghanistan và thậm chí cả Nga.

"Những người tị nạn đó là ai? Làm sao chúng ta có thể biết được? Sẽ có hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người. Biên giới Afghanistan dài hàng nghìn km. Họ sẽ lên mọi phương tiện, từ xe hơi tới những con lừa để bỏ chạy khỏi các thảo nguyên", ông Putin nói.

Theo Tổng thống Nga, điều này sẽ "đặt ra thách thức an ninh tiềm tàng và là mối lo ngại trực tiếp của các công dân Nga. Chúng ta không muốn các tay súng (khủng bố) đóng giả làm người tị nạn và xuất hiện ở nước chúng ta".

Viện dẫn các vụ tấn công khủng bố do chủ nghĩa ly khai gây ra ở các khu vực đa số người Hồi giáo ở miền nam Nga - ví dụ như Chechnya -  20 năm trước, ông Putin nhấn mạnh rằng: "Chúng ta không muốn lặp lại những gì đã xảy ra vào những năm 90 và giữa những năm 2000".

Ông Putin cho biết, một trong những lý do mà Nga tấn công vào nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria và hỗ trợ quân sự chính quyền Damascus là nhằm ngăn Syria "biến thành phiên bản khác của Afghanistan - nơi sinh sôi của chủ nghĩa khủng bố".

Nhà lãnh đạo Nga chỉ trích kế hoạch của các nước phương Tây khi muốn đưa những người Afghanistan lo sợ bị Taliban trả thù di tản sang các quốc gia trong khu vực, bao gồm Uzbekistan. Theo ông Putin, kế hoạch này sẽ gây ra thách thức an ninh to lớn tới Nga.

Từ năm 2016, ông Putin đã chỉ thị cơ quan an ninh nội địa hàng đầu của Nga, FSB, theo dõi chặt chẽ những người đến nước này với tư cách là người tị nạn. Ông nói: "Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng người tị nạn là do sự mất ổn định của toàn bộ các khu vực trên thế giới, trước hết là ở Trung Đông".

Ngoài ra, ông Putin đã ra lệnh cho các quan chức "đóng cửa lãnh thổ Nga một cách an toàn" khỏi sự xâm nhập của các tay súng thuộc các nhóm phiến quân và "phát hiện và vô hiệu hóa" những kẻ khủng bố.

Ngày 15/8, Taliban đã tiến quân về thủ đô Kabul, lật đổ chính phủ Afghanistan để lên nắm quyền tại quốc gia Trung Nam Á. Kể từ đó, hàng nghìn người Afghanistan đã tháo chạy khỏi đất nước và chạy sang các quốc gia khác xin tị nạn vì lo ngại chính sách điều hành đất nước của Taliban trong tương lai.