1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Ông Putin lên tiếng về chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Ông Putin lên tiếng về chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine - 1

Tổng thống Vladimir Putin chủ trì cuộc họp với các thành viên cộng đồng doanh nghiệp Nga tại Điện Kremlin ngày 26/5 (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc họp với một nhóm doanh nhân tại Điện Kremlin vào ngày 26/5, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga không thể bỏ qua hoàn cảnh khó khăn của những người nói tiếng Nga ở quốc gia láng giềng Ukraine.

Ông Putin nhắc lại lập trường của Nga rằng cuộc xung đột đang diễn ra bắt nguồn từ các sự kiện hỗn loạn ở Kiev vào đầu năm 2014, khi các cuộc biểu tình ban đầu diễn ra trong hòa bình đã leo thang thành bạo loạn và đụng độ với cảnh sát, dẫn đến việc lật đổ Tổng thống được bầu cử dân chủ Viktor Yanukovich.

"Các bạn cần hiểu rằng chúng tôi không phải là những người dàn dựng cuộc đảo chính ở Ukraine. Phương Tây luôn nói với chúng tôi rằng cần phải có dân chủ và bầu cử, nhưng họ lại thực hiện một cuộc đảo chính - thực tế là một cuộc đảo chính khốc liệt - như thể đó là chuyện bình thường. Sau đó, họ tiếp tục trấn áp Donbass, khiến nhiều người thiệt mạng bằng trực thăng và máy bay chiến đấu", ông Putin nói.

"Họ ép buộc chúng tôi phải làm những gì chúng tôi đang làm ngày hôm nay, và bây giờ họ đang cố đổ lỗi cho chúng tôi về điều đó", ông chủ Điện Kremlin nói thêm.

Tổng thống Putin coi việc Ukraine không tôn trọng các thỏa thuận Minsk và các cuộc tấn công vào quyền của người nói tiếng Nga là "nguyên nhân gốc rễ" của cuộc xung đột.

Ông đã yêu cầu Ukraine từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO để ủng hộ việc Ukraine trở thành một quốc gia trung lập vĩnh viễn, đồng thời công nhận Crimea và bốn khu vực khác của Ukraine trước đây trở thành một phần của Nga.

Mâu thuẫn giữa Nga và Ukraine đã kéo dài trong nhiều năm kể từ sự kiện cuộc đảo chính năm 2014 lật đổ chính quyền cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich.

Ông Yanukovich được mô tả là một người có quan điểm thân Nga. Cuối năm 2013, sau khi ông hoãn ký kết các thỏa thuận thương mại và chính trị then chốt giữa Kiev và Liên minh châu Âu (EU) "nhằm đảm bảo an ninh quốc gia" và để đổi lại khoản viện trợ 15 tỷ USD của Nga, các cuộc biểu tình đã nổ ra ở Kiev cùng nhiều thành phố phía tây, rồi nhanh chóng biến thành bạo lực. Đến tháng 2/2014, ông bị lật đổ.

Sau dấu mốc này, Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea và ủng hộ lực lượng ly khai ở Donbass, Đông Ukraine trong cuộc giao tranh với lực lượng Kiev.

Ông Putin cáo buộc phương Tây đã trực tiếp kiểm soát các thể chế của Ukraine sau cuộc đảo chính. Ông cho rằng chủ nghĩa tân phát xít đã xuất hiện tại Ukraine khiến Nga không còn lựa chọn nào khác là phải hành động để chống lại.

Theo hãng tin RT, sau sự kiện đảo chính năm 2014, những người theo chủ nghĩa dân tộc đã lên nắm quyền ở Ukraine và ông Putin cáo buộc họ theo đuổi chủ nghĩa tân phát xít một cách công khai.

Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24/2, viện dẫn cáo buộc Ukraine không thực thi thỏa thuận Minsk liên quan tới 2 khu vực ly khai ở Donetsk và Lugansk tại Donbass. 

Thỏa thuận Minsk được các nước thuộc Bộ tứ Normandy - gồm Nga, Ukraine, Pháp và Đức - đồng thuận tại thủ đô Minsk của Belarus vào năm 2015, nhằm mục tiêu khép lại cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine giữa chính phủ Ukraine và lực lượng đòi độc lập tại Donbass.

Tuy nhiên, trên thực tế, thỏa thuận này không được triển khai một cách đầy đủ, khiến giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra trong những năm qua, mặc dù trước đó, nhiều chuyên gia nhận định thỏa thuận Minsk có thể sẽ giúp định đoạt cục diện căng thẳng biên giới Ukraine.

Sau hơn 3 năm xung đột, các cuộc giao tranh vẫn chưa chấm dứt dù hàng nghìn người đã thiệt mạng và cả hai bên đều chịu tổn thất lớn.

Vào ngày 16/5, vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine đã diễn ra tại Istanbul sau hơn 3 năm, nhưng hai bên vẫn bế tắc về cách giải quyết xung đột do khác biệt rõ rệt về điều kiện tiên quyết để khép lại chiến sự.

Vào ngày 19/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn 2 giờ. Trong đó, hai bên chủ yếu bàn về các phương án nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. 

Theo RT