1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Medvedev: Nga muốn Việt Nam nâng cao vị thế

Theo Đặc phái viên TTXVN, trong Chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, chiều tối 11/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hội kiến Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev.

 
(Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)


(Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Tại buổi hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng được tới thăm chính thức đất nước Nga tươi đẹp và giàu lòng mến khách, được tận mắt chứng kiến sự phát triển phồn vinh của đất nước Nga; tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Thủ tướng, Chính phủ Nga sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước ngày càng phát triển thịnh vượng và có vị thế xứng đáng trên thế giới.
 
Thông báo với Thủ tướng Medvedev về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga; hai bên đã thống nhất các biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ nghị viện giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn làm hết sức mình để giữ gìn và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga.
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hoan nghênh việc hai nước xây dựng kế hoạch hành động cho từng năm, góp phần quan trọng thực hiện các thỏa thuận cấp cao đã đạt được theo tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, nhất là trong các lĩnh vực an ninh-quốc phòng, kỹ thuật-quân sự, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật…
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị, hai bên thúc đẩy tiến độ ký kết Hiệp định FTA giữa Việt Nam và Liên minh Thuế quan (gồm Nga, Kazakhstan và Belarus) trong vòng 2 năm tới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch hai chiều lên 7 tỷ USD năm 2015.
 
Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm chính thức Liên bang Nga, Thủ tướng Medvedev cho rằng, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nghị viện và nhân dân hai nước.
 
Đánh giá cao những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, Thủ tướng Medvedev cũng bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực vì lợi ích mỗi bên, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.
 
Thủ tướng Medvedev đề nghị hai nước duy trì trao đổi đoàn cấp cao; tăng cường quan hệ hợp tác cấp Nhà nước và các địa phương. Hai bên cũng cần tiếp tục ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực khoa học-công nghệ như công nghệ nano, công nghệ thông tin, công nghệ laze, vật liệu mới v,v... và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, văn hóa và du lịch.
 
Hài lòng với kết quả hội đàm giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Nga, Thủ tướng Medvedev đề nghị Quốc hội hai nước đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu cả trong công tác lập pháp cũng như giám sát các chương trình, dự án hợp tác giữa hai Chính phủ; không ngừng xây dựng quan hệ hai nước ngày càng đạt được những thành tựu mới.
 
Thủ tướng Medvedev cũng khẳng định, Liên bang Nga luôn ủng hộ và đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội, không ngừng nâng cao vị thế trong khu vực và trên thế giới vì hòa bình, hữu nghị và phát triển.
 
Tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hội kiến Chủ tịch Duma quốc gia (tức Hạ viện Nga) Sergei Naryshkin tại Trụ sở Duma quốc gia Nga.
 
Cảm ơn ngài Chủ tịch và Duma quốc gia Nga đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, thân tình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng vui mừng thông báo với Ngài Sergei Naryshkin kết quả hội đàm với Chủ tịch Hội đồng liên bang Nga. Hai bên đã trao đổi trên tinh thần thẳng thắn, tin cậy về nhiều vấn đề trong quan hệ song phương, đa phương và thống nhất các biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ nghị viện giữa hai nước.
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng về việc ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Duma quốc gia Nga, tạo cơ sở pháp lý cho việc tăng cường hợp tác song phương, trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát, trao đổi tư liệu, thông tin về tổ chức và hoạt động của cơ quan lập pháp hai nước.
 
Chủ tịch Duma quốc gia Nga Sergei Naryshkin nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm chính thức Liên bang Nga; cho biết, Duma quốc gia Nga luôn ưu tiên, đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực, phù hợp với tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mà hai nước đã thiết lập.
 
Theo tinh thần Thỏa thuận hợp tác, Cơ quan lập pháp hai nước sẽ thiết lập và mở rộng giao lưu tiếp xúc trong các lĩnh vực chính trị, pháp lý, xã hội, kinh tế, nhân văn; thiết lập mối liên hệ thường xuyên giữa các ủy ban, các ban, các nhóm đại biểu Quốc hội, Văn phòng quốc hội của hai bên, trao đổi các đoàn đại biểu nhằm nghiên cứu, khảo sát quy trình soạn thảo và các văn bản pháp luật, kinh nghiệm hoạt động nghị viện.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gặp Chủ tịch đảng Cộng sản Liên Bang Nga Gennady Zyuganov. Tại buổi gặp, hai bên thống nhất đẩy mạnh hơn nữa quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nga ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn, trên cơ sở tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp, nhất là ở cấp cao, để trao đổi thông tin và tăng cường sự hiểu biết, thúc đẩy phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.
 
Tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Chủ tịch hội Hữu nghị Nga-Việt Buianốp; kết thúc tốt đẹp các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga./.

Theo TTXVN