1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Mã Anh Cửu định thị sát trái phép đảo Ba Bình

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu dự định sẽ có chuyến thị sát trái phép đảo Ba Bình của Việt Nam ở Biển Đông vào ngày mai 28/1, hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn của ông Mã cho biết.

 

Nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu. (Ảnh: EPA)
Nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu. (Ảnh: EPA)

Người phát ngôn của nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cưu, ông Charles Chen, cho biết, chuyến thị sát kéo dài 1 ngày này nhằm thăm căn cứ của Đài Loan đồn trú trái phép ở đây trước thềm Năm mới.

Thông báo trên được đưa ra chỉ vài tuần sau khi tàu tuần duyên của Đài Loan phun vòi rồng vào một tàu cá của Việt Nam gần đảo Ba Bình thuộc chủ quyền của Việt Nam. Kế hoạch thị sát đưa ra khi ông Mã Anh Cửu chỉ còn 4 tháng trước khi rời nhiệm sở, để bà Thái Văn Anh của đảng Dân tiến (DPP) lên kế nhiệm.

Được biết, văn phòng của ông Mã Anh Cửu đã mời bà Thái Văn Anh cùng tham gia chuyến thị sát trái phép đảo Ba Bình này, nhưng đảng DPP cho biết không có kế hoạch cử đại diện tham gia.

Lần duy nhất một nhà lãnh đạo Đài Loan đặt chân lên đảo Ba Bình là vào năm 2008. Những năm gần đây, giới chức Đài Loan trong đó có người đứng đầu cơ quan quốc phòng và nội vụ của Đài Loan đã có chuyến bay thị sát ở khu vực đảo này.

Đảo Ba Bình là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Đài Loan chiếm trái phép từ năm 1956.

Trong một diễn biến liên quan khác, Đài Loan hôm qua 26/1 đã tiến hành một cuộc tập trận định kỳ trên đảo Kinmen ngoài khơi bờ biển Phúc Kiến của Trung Quốc.

Minh Phương

Theo AFP