1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Ông Kim Jong-un tiếc thương lính Triều Tiên tử trận ở Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ niềm thương tiếc với những binh lính tử trận ở Nga.

Ông Kim Jong-un tiếc thương lính Triều Tiên tử trận ở Nga - 1

Hình ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong-un đặt tay lên linh cữu binh lính tử trận ở Nga (Ảnh: Reuters).

Tại một sự kiện vào ngày 29/6, Đài truyền hình trung ương Triều Tiên công bố bức ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un phủ quốc kỳ lên linh cữu binh sĩ nước này tử trận tại Nga.

Những hình ảnh này được trình chiếu trong một sự kiện văn hóa chung do Triều Tiên và Nga đồng tổ chức tại Bình Nhưỡng, đánh dấu kỷ niệm một năm hai nước ký kết hiệp ước "đối tác chiến lược toàn diện".

Một bức ảnh cho thấy ông Kim Jong-un đặt cả hai tay lên linh cữu và môi mím chặt.

Trong các bức ảnh, nhà lãnh đạo Kim Jong-un được Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui tháp tùng.

Triều Tiên cũng công bố những bức ảnh cho thấy binh lính nước này cùng quân nhân Nga và một một cuốn sổ tay dính máu được cho là của binh lính Triều Tiên. Cuốn sổ tay được thu hồi từ chiến trường ở tỉnh Kursk của Nga.

Cuốn sổ tay có dòng chữ “Thời khắc quyết định cuối cùng cũng đã đến" và "Chúng ta hãy dũng cảm chiến đấu trong trận chiến thiêng liêng này với tình yêu thương và lòng tin vô bờ bến mà vị Tổng tư lệnh kính yêu đã dành cho chúng ta".

Đài truyền hình Triều Tiên cũng nhiều lần phát sóng hình ảnh Bộ trưởng Văn hóa Nga Olga Lyubimova, một trong những người có mặt tại sự kiện, lau nước mắt, cũng như một số người khác trong khán phòng.

Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), những người tham dự buổi lễ hồi hương, bao gồm ông Kim Jong-un, được nhìn thấy mặc quần áo mùa đông, cho thấy sự kiện này có thể đã diễn ra cách đây nhiều tháng và hài cốt của các binh lính Triều Tiên có thể đã bắt đầu được đưa về từ đầu mùa đông năm ngoái.

Ukraine mở chiến dịch tấn công và kiểm soát lãnh thổ Kursk của Nga từ tháng 8 năm ngoái. Với sự hỗ trợ của Triều Tiên, Nga đã mở các cuộc tấn công và dần lấy lại lãnh thổ.

Giới chức Ukraine nói rằng Triều Tiên đã gửi tổng cộng 14.000 quân đến Nga. Theo phía Ukraine, do thiếu xe bọc thép và kinh nghiệm tác chiến máy bay không người lái, lực lượng Triều Tiên phải chịu tổn thất nặng nề nhưng đã thích nghi nhanh chóng.

Lãnh đạo Nga và Triều Tiên hồi tháng 6/2024 ký hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, với điều khoản về phòng thủ chung. Theo đó, trong trường hợp một nước bị tấn công vũ trang, nước còn lại sẽ lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các biện pháp giúp đỡ khác bằng mọi phương thức có thể.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), quyết định của nhà lãnh đạo Kim Jong-un về triển khai quân đội tới Nga "phù hợp với hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước, là bằng chứng cho tình hữu nghị chiến đấu bền chặt giữa hai bên".

Trong tuyên bố được Điện Kremlin công bố ngày 28/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảm ơn nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cử lực lượng tham gia chiến dịch giành lại Kursk và ca ngợi sự dũng cảm của binh lính Triều Tiên.

"Những người bạn Triều Tiên hành động dưới sự dẫn dắt của tình đoàn kết, công lý và tình đồng chí chân thành. Chúng tôi rất cảm kích và cảm ơn Chủ tịch Kim Jong-un, cũng như toàn thể ban lãnh đạo và nhân dân Triều Tiên", Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Theo Yonhap