1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức, trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ

(Dân trí) - Vào lúc 12 giờ trưa ngày 20/1 giờ Mỹ, tỷ phú Donald Trump đã đọc lời tuyên thệ nhậm chức, chính thức trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, kế nhiệm ông Barack Obama.

Ông Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ

Xem diễn văn nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump


Ông Trump và các thành viên gia đình trong lễ tuyên thệ (Ảnh: Reuters)

Ông Trump và các thành viên gia đình trong lễ tuyên thệ (Ảnh: Reuters)

Tân tổng thống Mỹ kết thúc bài diễn văn nhậm chức với khoảng 1.400 từ, ngắn hơn so với 2.400 từ trong bài diễn văn nhậm chức đầu tiên của ông Barack Obama.

Tân Tổng thống đọc diễn văn sau khi tuyên thệ

Sau khi đọc lời tuyên thệ, ông Trump quay về phía gia đình và ôm chặt các thành viên gia đình giữa tiếng đại bác chúc mừng. Ông tiếp tục quay về phía đám đông những người ủng hộ phía dưới và một lần nữa nói lời cảm ơn trước khi bắt đầu bài diễn văn nhậm chức.

"Chúng ta, những công dân của nước Mỹ đang cùng nhau nỗ lực tái thiết đất nước và khôi phục lời hứa với toàn dân. Chúng ta sẽ cùng nhau quyết định hướng đi cho nước Mỹ và thế giới trong nhiều nhiều năm tới", ông Trump nói.


(Ảnh chụp màn hình)

(Ảnh chụp màn hình)

Hôm nay, chúng ta không đơn thuần chuyển giao quyền lực từ đảng này cho đảng kia mà là chuyển giao quyền lực từ Washington trả lại cho các bạn, cho những người dân...

Ông Trump nói tiếp: "Tất cả sẽ thay đổi, ngay tại đây, ngay từ lúc này. Bởi thời khắc đó là của các bạn. Nó thuộc về các bạn. Hôm nay là ngày của các bạn, là lễ ăn mừng của các bạn và nước Mỹ là đất nước của chính các bạn. Ngày 20/1/2017 sẽ đi vào lịch sử là ngày mà toàn dân một lần nữa trở lại là những người lãnh đạo. Những người phụ nữ, những người đàn ông bị lãng quên sẽ không còn bị lãng quên. Từ giờ tất cả sẽ lắng nghe các bạn".

Ông Trump cũng nhắc lại những cam kết khi ông vận động tranh cử. "Chúng ta đã bảo vệ biên giới của nước khác trong khi lơ là bảo vệ biên giới của chính mình, và chi hàng nghìn tỷ USD ở nước ngoài trong khi cơ sở hạ tầng của Mỹ xuống cấp. Từ bây giờ trở đi, nước Mỹ sẽ là trên hết. Nước Mỹ sẽ bắt đầu chiến thắng trở lại. Chiến thắng như chưa từng chiến thắng. Chúng ta sẽ mang việc làm trở lại, đưa biên giới của chúng ta trở lại, lấy lại tài sản của chúng ta và mang cả những giấc mơ của chúng ta trở lại".

Kết thúc bài diễn văn, ông Trump thề sẽ đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại theo đúng khẩu hiệu tranh cử. "Chúng ta sẽ đưa nước Mỹ hùng mạnh trở lại. Chúng ta sẽ làm nước Mỹ thịnh vượng trở lại. Chúng ta sẽ khiến nước Mỹ tự hào trở lại. Đúng, đoàn kết, chúng ta sẽ giúp nước Mỹ vĩ đại trở lại", ông Trump nói.

Ông Trump tuyên thệ nhậm chức


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)


Ông Trump tuyên thệ nhậm chức (Ảnh chụp màn hình)

Ông Trump tuyên thệ nhậm chức (Ảnh chụp màn hình)

Với sự chủ trì của Chánh án Tối cao Pháp viện Mỹ John G. Roberts, Tổng thống đắc cử Trump đã đọc lời tuyên thệ gồm 35 từ theo quy định của Hiến pháp để chính thức trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ.

“Tôi trang trọng thề rằng tôi sẽ điều hành văn phòng Tổng thống Mỹ một cách trung thực và sẽ nỗ lực hết mình để gìn giữ và bảo vệ Hiến pháp của nước Mỹ”, ông Trump tuyên thệ.

Ông Mike Pence tuyên thệ nhậm chức Phó Tổng thống


Ông Mike Pence đọc lời tuyên hệ (Ảnh chụp màn hình)

Ông Mike Pence đọc lời tuyên hệ (Ảnh chụp màn hình)

Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence bước ra lễ đài trong những tiếng hô vang. Ông đã đọc tuyên thệ nhậm chức trước sự chứng kiến của hàng trăm nghìn người: "Tôi xin trang trọng thề rằng tôi sẽ ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp Mỹ trước mọi kẻ thù, cả trong và ngoài nước".

Lễ nhậm chức chính thức bắt đầu

Ngay sau khi ông Trump bước ra lễ đài, Chủ tịch ủy ban nhậm chức, ông Roy Blunt đã chính thức tuyên bố bắt đầu lễ nhậm chức. "Hàng triệu người trên thế giới sẽ dõi theo và lắng nghe sự kiện này", ông Blunt nói.

Trump bước ra lễ đài nhậm chức

Phu nhân Tổng thống đắc cử Trump, bà Melania, cùng với các thành viên khác trong gia đình và phu nhân Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence, bà Karen, cùng bước ra lễ đài sau lời giới thiệu trước khi buổi lễ nhậm chức bắt đầu.


(Ảnh: Skynews)

(Ảnh: Skynews)

Tổng thống đắc cử Trump sau đó cũng bước ra lễ đài cùng với Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan trong khi biển người bên dưới hô vang: "Trump! Trump! Trump!". Ông Trump dừng lại trên đỉnh cầu thang, giơ nắm đấm, ngón tay cái và cười. Ông bước xuống bậc thang và bắt tay với ông Obama và Biden, sau đó đi sang phía gia đình mình. Ông nói "cảm ơn" rất nhiều lần.


Ông Trump ở cánh tây Điện Capitol. (Ảnh: Getty)

Ông Trump ở cánh tây Điện Capitol. (Ảnh: Getty)


Ông Trump bắt tay Tổng thống Obama khi bước ra lễ đài. (Ảnh: AP)

Ông Trump bắt tay Tổng thống Obama khi bước ra lễ đài. (Ảnh: AP)

Ông Trump tới lễ tuyên thệ nhậm chức


Đoàn xe chở Tổng thống đắc cử Trump tới lễ nhậm chức. (Ảnh: Twitter)

Đoàn xe chở Tổng thống đắc cử Trump tới lễ nhậm chức. (Ảnh: Twitter)

Sau tiệc trà tại Nhà Trắng, Tổng thống đắc cử Trump cùng Tổng thống Obama di chuyển tới Điện Capitol để chuẩn bị cho lễ tuyên thệ nhậm chức của ông dự kiến bắt đầu từ 11h30.


Hàng trăm nghìn người đã có mặt bên ngoài Điện Capitol để chờ đón lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Trump. (Ảnh: AFP)

Hàng trăm nghìn người đã có mặt bên ngoài Điện Capitol để chờ đón lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Trump. (Ảnh: AFP)


(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát

Một nhóm đông đảo người biểu tình, trong đó nhiều người mặc đồ đen và che mặt tràn ra đại lộ, tìm cách chiếm quyền kiểm soát khu vực gần nơi ông Trump nhậm chức. Trong khi đó, một số người biểu tình ra sức đập phá các cửa sổ ô tô và nhà hàng. Cảnh sát đã phải tìm khống chế những người này. Một số cuộc đụng độ đã xảy ra giữa người biểu tình với cảnh sát.


Cảnh sát khống chế một người biểu tình. (Ảnh: Getty)

Cảnh sát khống chế một người biểu tình. (Ảnh: Getty)


Người biểu tình đập vỡ các cửa kính ô tô. (Ảnh: Washington Post)

Người biểu tình đập vỡ các cửa kính ô tô. (Ảnh: Washington Post)

Khách VIP đã sẵn sàng cho lễ nhậm chức


Cựu Tổng thống George W. Bush và phu nhân bên ngoài Điện Capitol. (Ảnh: AFP)

Cựu Tổng thống George W. Bush và phu nhân bên ngoài Điện Capitol. (Ảnh: AFP)

Theo Telegraph, cựu Tổng thống George W. Bush và phu nhân đã có mặt tại cánh phía tây Điện Capitol - nơi diễn ra lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Trump. Cựu Tổng thống Bill Clinton và phu nhân là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng đã có mặt. Đây sẽ là lần đầu tiên bà Clinton mặt đối mặt với ông Trump kể từ khi thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11 năm ngoái.

Bà Clinon xuất hiện trong lễ nhậm chức của ông Trump


Bà Clinton mặc một bộ đồ trắng giống như trong lần tranh luận cuối cùng với ông Trump khi xuất hiện tại lễ nhậm chức. (Ảnh: Getty)

Bà Clinton mặc một bộ đồ trắng giống như trong lần tranh luận cuối cùng với ông Trump khi xuất hiện tại lễ nhậm chức. (Ảnh: Getty)


(Ảnh: Washington Post)

(Ảnh: Washington Post)

Trong thành phần khách VIP đã có mặt tại Điện Capitol còn có cựu Chủ tịch Hạ viện John Boehner, và "ông trùm" casino Sheldon Adelson - nhà tài trợ lớn cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. Các thành viên trong gia đình Tổng thống đắc cử Trump cũng xuất hiện rạng ngời tại Điện Capitol.


Một thành viên trong nội các sắp tới của ông Trump. (Ảnh: Getty)

Một thành viên trong nội các sắp tới của ông Trump. (Ảnh: Getty)

Công viên quốc gia đã đông kín người

Rất đông người đã tập trung tại công viên quốc gia ở thủ đô Washington để chờ đợi lễ nhậm chức của ông Trump.


(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Ông Trump đã đến Nhà Trắng

Ông Trump tới Nhà Trắng trước khi tuyên thệ nhậm chức


(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Tổng thống đắc cử Donald Trump và phu nhân đã đặt chân tới Nhà Trắng trong sự chào đón của Tổng thống Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle. Họ có vẻ như đã dành tặng cho vợ chồng Tổng thống Obama một món quà trong một chiếc hộp Tiffany màu xanh dương. Họ đã tươi cười và chụp chung một bức ảnh kỷ niệm.

Trước khi Tổng thống đắc cử Trump đặt chân tới Nhà Trắng, Phó Tổng thống Joe Biden và phu nhân cũng đã đón tiếp Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence cùng phu nhân tại Nhà Trắng.


(Ảnh: Twitter)

(Ảnh: Twitter)

Sự luyến tiếc của Tổng thống Obama

Tổng thống Obama lưu luyến rời Phòng Bầu dục trong Nhà Trắng

Tổng thống Obama được nhìn thấy vừa bước ra khỏi Phòng Bầu dục, đây có thể là lần cuối cùng ông ở trong căn phòng này trước khi rời Nhà Trắng. Tổng thống Obama được cho là đã để lại một bức thư cho ông Trump bên trong căn phòng. Ông Obama thừa nhận ông cảm thấy luyến tiếc khi lần cuối từ trong Phòng bầu dục bước ra.

Lời gửi gắm cuối cùng của Tổng thống Obama

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã dành những giờ cuối cùng nhiệm sở để đưa ra những bình luận cuối cùng bằng tài khoản Twitter dành cho tổng thống. Ông Obama viết: "Được phục vụ các bạn là vinh dự cả đời tôi. Các bạn đã giúp tôi trở thành một nhà lãnh đạo tốt, một người đàn ông tốt".

Ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức, trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ - 21

Trong một dòng tweet khác, Tổng thống sắp mãn nhiệm viết: "Khi chúng ta nhìn về phía trước, tôi muốn những bước đi đầu tiên của chúng ta phản ánh điều gì khiến các bạn phải lưu tâm nhất. Hãy chia sẻ những suy nghĩ của bạn với tôi tại Obama.org". "Tôi vẫn đề nghị các bạn tin tưởng, không phải vào khả năng của tôi để mang lại sự thay đổi, mà là tin tưởng vào chính khả năng thay đổi của các bạn. Tôi tin vào sự đổi mới bởi tôi tin vào các bạn", ông Obama viết.

Ông Trump và phu nhân Melania dự lễ cầu nguyện tại nhà thờ


Quang cảnh tại nhà thờ nơi ông Trump và phu nhân đi lễ vào sáng ngày 20/1 (Ảnh: Twitter)

Quang cảnh tại nhà thờ nơi ông Trump và phu nhân đi lễ vào sáng ngày 20/1 (Ảnh: Twitter)

Tổng thống đắc của Trump và phu nhân Melania được nhìn thấy bên ngoài nhà thờ St John’s - nơi họ và gia đình Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence - sẽ dự lễ cầu nguyện trước lễ tuyên thệ. Bà Melania mặc một chiếc váy màu xanh da trời, trong khi ông Trump mặc vest đen truyền thống, thắt cà vạt đỏ.


Vợ chồng Tổng thống đắc cử Trump tiến vào nhà thờ để dự lễ cầu nguyện. (Ảnh: Telegraph)

Vợ chồng Tổng thống đắc cử Trump tiến vào nhà thờ để dự lễ cầu nguyện. (Ảnh: Telegraph)

Phát ngôn viên Kremlin: "Trump không phải người của chúng tôi"

Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS hôm nay, phát ngôn viện Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ cáo buộc của giới chức Mỹ cho rằng Nga can thiệp vào bầu cử để tạo lợi thế cho ông Trump. "Đó không phải người của chúng tôi, mà là người của nước Mỹ. Đó là Tổng thống của Liên bang Mỹ. Ý nghĩ cho rằng ông ấy là người của chúng tôi là sai lầm lớn nhất của giới phân tích phương Tây".

Trước đó, trong một bình luận trên Twitter, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Nga, ông Alexei Pushkov, viết: "Một lễ nhậm chức căng thẳng và nhiều lo ngại nhất trong lịch sử hiện đại Mỹ. Căng thẳng và sự chia rẽ trong giới cầm quyền Mỹ đã đạt đến đỉnh điểm. Mọi thứ sẽ khó khăn cho ông Trump". Một nhà hoạt động của Nga bình luận: "Hôm nay là một ngày rất quan trọng với người Nga. Trong vài giờ tới, ông Trump sẽ chính thức trở thành tổng thống Mỹ. Chúng ta sẽ sớm biết chính sách thực sự của ông ấy là gì".

Lễ nhậm chức qua các con số

12h ngày 20/1, Tổng thống đắc cử Trump sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức.

58: Lễ nhậm chức của ông Trump là lễ nhậm chức tổng thống thứ 58 tại Mỹ và ông sẽ trở thành tổng thống Mỹ thứ 45.

200 triệu USD: là chi phí ước tính cho lễ nhậm chức của ông Trump.

800.000 người có thể sẽ dự lễ nhậm chức.

13.000 cảnh vệ được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức.

200.000 phụ nữ dự kiến sẽ tuần hành ở Washington ngay sau ngày nhậm chức.

25.000 USD là số tiền tài trợ để được sở hữu vé tham dự tất cả các sự kiện nhậm chức.

584 ngày là khoảng thời gian từ khi ông Trump chính thức tuyên bố tham gia tranh cử cho đến khi bước vào Nhà Trắng.

"Tất cả bắt đầu vào hôm nay"

Ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức, trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ - 24

Tổng thống đắc cử Trump khởi đầu ngày mới bằng một dòng tweet với nội dung: "Tất cả sẽ bắt đầu vào hôm nay. Hẹn gặp các bạn vào 11h sáng trong lễ nhậm chức. Phong trào vẫn tiếp diễn. Công việc bắt đầu".

Người Mỹ đổ về Washington


Nhiều người xếp hàng từ đêm trước để chờ xem lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Trump. (Ảnh: Washington Post)

Nhiều người xếp hàng từ đêm trước để chờ xem lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Trump. (Ảnh: Washington Post)

Hàng trăm nghìn người đã đổ về thủ đô Washington để chờ lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Nhiều người trong số đó thậm chí đã xếp hàng từ đêm 19/1 để chờ đón sự kiện này. Giới chức địa phương ước tính lễ nhậm chức của ông Trump sẽ thu hút khoảng 800.000 người.


Trong khi nhiều người háo hức chờ đón lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Trump, hàng nghìn người đã lên kế hoạch biểu tình tại lễ nhậm chức. (Ảnh: Guardian)

Trong khi nhiều người háo hức chờ đón lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Trump, hàng nghìn người đã lên kế hoạch biểu tình tại lễ nhậm chức. (Ảnh: Guardian)

Khoảng lặng trong Nhà Trắng


Bức tường trống trơn ở Cánh Tây Nhà Trắng trước thời điểm chuyển giao. (Ảnh: Twitter)

Bức tường trống trơn ở Cánh Tây Nhà Trắng trước thời điểm chuyển giao. (Ảnh: Twitter)

Trên mạng Twitter ngày 19/1 xuất hiện bức ảnh cho thấy bức tường trắng trơn ở Cánh Tây của Nhà Trắng. Các bức ảnh của Tổng thống Barack Obama đã được dỡ xuống, tất cả đã sẵn sàng cho một cuộc chuyển giao, chào đón chủ nhân mới của Nhà Trắng.

Thông thường, các nhân viên sẽ chỉ có 5-6 tiếng đồng hồ ngắn ngủi để trang trí lại hơn 100 căn phòng trong Nhà Trắng để đón tân tổng thống sau khi tổng thống mãn nhiệm rời đi. Truyền thông Mỹ trước đó cũng đăng tải các hình ảnh cho thấy, gia đình Tổng thống Obama đã chuyển hành lý tới căn hộ thuê ở vùng Kalorama, ngoại ô thủ đô Washington.

Các cuộc biểu tình bắt đầu nổ ra


Khung cảnh hỗn loạn tại Washington trước thềm lễ nhậm chức của ông Trump. (Ảnh: Getty)

Khung cảnh hỗn loạn tại Washington trước thềm lễ nhậm chức của ông Trump. (Ảnh: Getty)

Các cuộc biểu tình ôn hòa đã bắt đầu diễn ra tại thủ đô Washington trước thềm lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Trump. Theo Telegraph, nhiều người biểu tình đã chặn lối vào các điểm diễn ra sự kiện nhậm chức.

Cũng theo Telegraph, tối 19/1, hàng nghìn người biểu tình đã tập trung bên ngoài trụ sở Câu lạc bộ báo chí quốc gia. Các cuộc đụng độ đã diễn ra giữa những người ủng hộ với những người phản đối ông Trump.

Sẵn sàng cho lễ tuyên thệ

Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump diễn ra ở cánh tây của tòa nhà Quốc hội hay còn gọi là Điện Capitol trước sự chứng kiến của hàng trăm nghìn đến một triệu người. Được biết, 3 cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter, George W. Bush và Bill Clinton cùng cựu ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton cũng tham dự buổi lễ với tư cách khách VIP - những người sẽ ngồi ở dãy ghế được bảo vệ bằng hệ thống kính chống đạn.

Buổi lễ bắt đầu bằng chương trình biểu diễn âm nhạc từ khoảng 9h30 sáng (21h30 giờ Việt Nam). Các nghi thức tuyên thệ sẽ bắt đầu từ 11h30 với việc các vị chức sắc tôn giáo đọc lời cầu nguyện cho nước Mỹ. Đến khoảng 12 giờ, Tổng thống đắc cử Trump sẽ tuyên thệ và đọc diễn văn nhậm chức. Ông Trump sẽ tuyên thệ bằng cuốn Kinh Thánh mà Tổng thống Lincoln đã sử dụng tại lễ nhậm chức và một cuốn kinh của gia đình.

Một ngày trước khi diễn ra lễ tuyên thệ, Tổng thống đắc cử Trump và phó tướng Mike Pence đã thực hiện các nghi thức truyền thống như đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington ở thủ đô Washington và tham dự buổi hòa nhạc tại Đài tưởng niệm Lincoln.

Để đảm bảo an ninh trong những ngày diễn ra sự kiện nhậm chức của ông Trump, giới chức Mỹ dự kiến triển khai khoảng 28.000 nhân viên an ninh trong bối cảnh hàng loạt nhóm đăng ký biểu tình tại Washington đúng ngày ông Trump nhậm chức.


Tổng thống đắc cử Trump và Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence đặt vòng hoa tại Nghĩa trang quốc gia chiều 19/1. (Ảnh: AP)

Tổng thống đắc cử Trump và Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence đặt vòng hoa tại Nghĩa trang quốc gia chiều 19/1. (Ảnh: AP)


Tổng thống đắc cử Trump và phu nhân Melania tại buổi hòa nhạc diễn ra ở Đài tưởng niệm Lincoln hôm 19/1. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống đắc cử Trump và phu nhân Melania tại buổi hòa nhạc diễn ra ở Đài tưởng niệm Lincoln hôm 19/1. (Ảnh: Reuters)


Gia đình Tổng thống đắc cử Trump dự dạ tiệc thắp nến tri ân những nhà tài trợ tối 19/1. (Ảnh: Dailymail)

Gia đình Tổng thống đắc cử Trump dự dạ tiệc thắp nến tri ân những nhà tài trợ tối 19/1. (Ảnh: Dailymail)

Minh Phương