1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Biden chỉ trích Nga "vô trách nhiệm"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ trích Nga về những cảnh báo sử dụng vũ khí hạt nhân và khẳng định cuộc chiến sử dụng loại khí tài này sẽ không có bên thắng cuộc.

Ông Biden chỉ trích Nga vô trách nhiệm - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 21/9, Tổng thống Biden chỉ trích Nga đã "vô trách nhiệm" khi phát đi cảnh báo sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông Biden cáo buộc Nga vi phạm nguyên tắc cốt lõi với tư cách một thành viên Liên Hợp Quốc khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Nga Valdimir Putin đã phát đi lệnh động viên một phần để tăng quân chi viện tới Ukraine. Ông Putin cũng cáo buộc phương Tây "tống tiền hạt nhân" và cảnh báo Nga sẽ đáp trả bằng mọi cách nếu toàn vẹn lãnh thổ của họ bị xâm phạm.

"Trong chính sách chống lại Nga quyết liệt, phương Tây đã vượt qua mọi lằn ranh. Với những ai cố gắng tống tiền chúng tôi bằng vũ khí hạt nhân, hãy hiểu rằng họ có thể bị đáp trả", ông Putin nói.

Phát ngôn viên chính sách đối ngoại của Ủy ban Châu Âu Peter Stano cáo buộc phát ngôn của ông Putin là "canh bạc hạt nhân liều lĩnh, không thể chấp nhận được" và nó cần phải dừng lại. NATO sau đó chỉ trích Nga đã có hành động cảnh báo sử dụng vũ khí hạt nhân liều lĩnh. 

Trong bài phát biểu, ông Biden cũng đưa ra nhận định tương tự.

"Một lần nữa, vào hôm nay, Tổng thống Putin đã phát đi thông điệp đe dọa hạt nhân chống lại châu Âu, một cách đầy liều lĩnh đối với trách nhiệm không phổ biến vũ khí hạt nhân. Một cuộc chiến hạt nhân là không thể thắng và không nên bao giờ xảy ra", ông Biden nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ cho rằng, không bên nào đe dọa Nga dù Moscow cáo buộc phương Tây có hành động như vậy. Ông Biden cáo buộc Nga, với tư cách thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đã vi phạm hiến chương của tổ chức khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Phái đoàn của Nga tại Liên Hợp Quốc chưa lên tiếng bình luận về phát biểu của ông Biden khi được Reuters đề nghị.

Ngoài lên tiếng về chiến sự Nga - Ukraine, ông Biden cũng đề cập tới Trung Quốc trong bài phát biểu.

"Hãy để tôi nói thẳng về sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Chúng tôi không tìm kiếm xung đột. Chúng tôi không tìm kiếm Chiến tranh Lạnh. Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quốc gia nào phải lựa chọn giữa Mỹ hay bất cứ đối tác nào khác", ông Biden nhấn mạnh.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine