1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Obama yêu cầu tình báo Mỹ hạn chế hoạt động theo dõi

(Dân trí) - Trong một quyết định được chờ đợi từ lâu, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 17/1 đã yêu cầu hạn chế sử dụng các dữ liệu do các cơ quan tình báo Mỹ cung cấp, nói rằng quyền riêng tư và tự do dân sự phải được tôn trọng.

Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Tổng thống Mỹ Barack Obama.
 
Ông Obama cho hay các dữ liệu đó đã giúp ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố ở trong và ngoài nước, nhưng nói thêm rằng chính phủ có nguy cơ đi quá xa trong việc giải quyết với các mối đe dọa.

Tuyên bố trên được đưa sau làn sóng phản đối rộng khắp đối với các chương trình theo dõi của Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA).

Các tài liệu bị rò rỉ tiết lộ rằng Mỹ đã thu thập nhiều dữ liệu từ liên lạc của các cá nhân khắp thế giới và cũng theo dõi các lãnh đạo nước ngoài.

Tiết lộ mới nhất khẳng định các cơ quan tình báo Mỹ đã thu thập và lưu trữ gần 200 triệu tin nhắn mỗi ngày khắp toàn cầu, theo tờ Guardian và kênh tin tức Channel 4.

Trong bài phát biểu được chờ đợi từ lâu tại Bộ tư pháp, ông Obama nói ông không phải xin lỗi về tính hiệu quả của các hoạt động tình báo Mỹ và khẳng định rằng ông nhận thấy không có gì là vi phạm luật.

Việc Mỹ thu thập các khối lượng lớn dữ liệu là cần thiết, Tổng thống Obama nói, nhưng thừa nhận "nguy cơ lạm dụng".

Ông Obama đã đề nghị Bộ trưởng tư pháp Mỹ và cộng đồng tình báo thảo ra các kế hoạch về siêu dữ liệu, vốn sẽ do bên thứ 3 nắm giữ và NSA phải nhận được sự cho phép pháp lý mới được quyền tiếp cận chúng.

Một ủy ban các nhà ủng hộ quyền riêng tư độc lập sẽ tham gia Tòa án giám sát tình báo nước ngoài (FISC), vốn có nghĩa vụ phê chuẩn các chương trình theo dõi quy mô lớn.

Trong bài phát biểu dài 43 phút, ông Obama cũng đưa ra các cam kết đối với những người không phải công dân Mỹ, nói rằng mọi người khắp thế giới "nên biết rằng Mỹ không do thám những người bình thường vốn không đe dọa an ninh quốc gia của chúng tôi".

"Điều này cũng áp dụng với các lãnh đạo nước ngoài", ông Obama nói, và cam kết rằng kể từ nay Mỹ "sẽ không theo dõi liên lạc của người đứng đầu các quốc gia và chính phủ của các bạn bè và đồng minh thân cận".

Các cải cách của ông Obama đã dư luận được hoan nghênh, nhưng một số nhóm tự do dân sự cho rằng những thay đổi là trên chưa đủ mạnh trong việc bảo vệ các cá nhân.

An Bình
Theo BBC