1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Obama dự đoán Tổng thống Mỹ kế tiếp sẽ là người của đảng Dân chủ

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama tin tưởng rằng, người kế nhiệm ông sẽ lại là một nghị sỹ đảng Dân chủ, vì theo ông, đảng Dân chủ tập trung vào những vấn đề thiết yếu với người Mỹ.

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: AP)
Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: AP)

Trong bài phát biểu ở Baltimore, phía bắc Washington ngày 28/1 trước các nghị sỹ Dân chủ, Tổng thống Obama nói: “Đảng Dân chủ sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 và chúng ta sẽ lại có một tổng thống Dân chủ kế nhiệm tôi”.

Ông Obama nói, sở dĩ ông tin rằng vào điều này bởi đảng Dân chủ luôn “tập trung vào các vấn đề liên quan đến đời sống của người Mỹ”. “Tôi sẽ dành mọi giây phút từ nay đến ngày 20/1/2017 (khi kết thúc nhiệm sở) để nỗ lực bảo vệ những thành tích của đảng Dân chủ”, ông Obama nói.

Trong khi đó, nhằm chỉ trích ứng viên tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa, ông Obama nói: “Chúng ta sẽ không củng cố vai trò lãnh đạo của chúng ta với thế giới bằng việc cho phép các chính khách lăng mạ người Hồi giáo hay kích động các nhóm người Mỹ chống lại nhau”. Tỷ phú Trump hồi cuối năm ngoái từng gây sốc cho dư luận với đề nghị cấm người Hồi giáo vào Mỹ.

Những bình luận của ông Obama đưa ra khi chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ bắt đầu vào giai đoạn nước rút khi chỉ đầu tuần sau bang Iowa sẽ trở thành bang đầu tiên bỏ phiếu chọn ra đại diện tranh cử của mỗi đảng. Tuy nhiên, về cơ bản, ông Obama thường cố tránh bình luận về cuộc tranh cử tổng thống hiện tại.

Minh Phương

Theo NBC, VOA