1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nước đến chân mới nhảy

Đối với Tổng thống Mỹ Bush, quyết định triển khai lính Vệ binh Quốc gia hậu thuẫn cho lực lượng biên phòng biên giới với Mexico không phải dễ dàng, vì việc này nhạy cảm về đối nội, đối ngoại và cả về cá nhân ông Bush.

Sự hiện diện của quân đội Mỹ ở khu vực biên giới với Mexico nhạy cảm vì gợi nhớ đến những cuộc chiến tranh đã xảy ra giữa hai nước trong lịch sử với kết quả Mỹ thắng, Mexico thua và Mexico bị mất lãnh thổ không nhỏ vào tay Mỹ. Ông Bush có quan hệ cá nhân thân thiết với Tổng thống Mexico V.Fox, nhưng quan hệ giữa người Mexico và người Mỹ lại không được như vậy.

 

Vấn đề người nhập cư bất hợp pháp là vấn đề lớn ở Mỹ từ lâu nay, đã từng được những người tiền nhiệm của ông Bush một vài lần tìm cách giải quyết nhưng đều không thành công. Để tranh thủ cử tri Mỹ thì chính trị gia nào cũng muốn khắt khe đối với người cư trú bất hợp pháp và có biện pháp kiểm soát ngặt nghèo ở biên giới.

 

Nhưng người nhập cư bất hợp pháp lại là nguồn nhân công rẻ đối với giới kinh tế Mỹ và chính trị gia nào muốn có được sự hậu thuẫn của giới kinh tế thì không dám nặng tay với người nhập cư.

 

Hiện có khoảng 12 triệu người nhập cư trái phép vào Mỹ, nếu trục xuất hết thì kinh tế Mỹ sẽ thiếu nguồn nhân công rẻ này, còn nếu hợp pháp hóa lưu trú cho họ thì xã hội Mỹ lại không chấp nhận.

 

Tại Mexico lại có tổng tuyển cử vào đầu tháng 6 tới. Cử tri Mexico có thể trút sự không hài lòng của họ đối với ông Bush lên đầu ông Fox và sẽ truất quyền ông Fox mà ông Fox còn là chỗ dựa quan trọng nhất của ông Bush trong việc đối phó với những biến chuyển chính trị  mới ở Mỹ Latinh. 

 

Bây giờ, ông Bush phải ưu tiên cứu chính mình trước hậu thuẫn ông Fox và dùng  triển khai lực lượng quân dự bị này để chứng tỏ khả năng quyết đoán hành động, đồng thời che giấu sự lúng túng vì bế tắc giải pháp vấn đề người nhập cư.

 

Theo Thiên Lương

Thanh niên