1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

NTC mở cuộc tấn công cuối cùng vào quê hương Gadhafi

(Dân trí) - Các lực lượng của chính phủ chuyển tiếp Libya đã phát động một chiến dịch mà một tư lệnh ở tuyến đầu tuyên bố là cuộc tấn công cuối cùng nhằm vào thành phố Sirte - quê hương và cũng là 1 trong 2 thành trì cuối cùng của ông Gadhafi.

 
NTC mở cuộc tấn công cuối cùng vào quê hương Gadhafi  - 1
Một tay súng của NTC nã rocket vào thành phố Sirte.

Các bệ phóng tên lửa và xe tăng đã được hướng vào trung tâm thành phố sau 2 ngày ngừng bắn.

Hàng trăm dân thường đã sơ tán khỏi Sirte, nhưng các nhân viên cứu trợ lo sợ rằng vẫn còn hàng nghìn người vẫn chưa thể hoặc không muốn rời thành phố.

Các lực lượng của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) đã đưa vào Sirte hầu hết các pháo binh nhằm cố gắng đánh bại những phần tử trung thành với ông Gadhafi, vốn đã chống trả họ trong suốt 3 tuần qua.

Một chỉ huy của NTC cho hay đây là sự khởi đầu của cuộc tấn công cuối cùng nhằm vào Sirte, nhưng ông này không cho biết chiến dịch sẽ kéo dài bao lâu.

Hàng trăm người dân tại Sirte hôm qua đã rời khỏi thành phố trên những chiếc xe đông cứng người. Các nhân chứng nói hàng nghìn người khác vẫn ở lại Sirte, một số bị thương, một số không có ôtô hoặc nhiên liệu, một số quá sợ hãi nên không dám rời khỏi nhà.

Các lực lượng NTC đã tuyên bố 2 ngày ngừng bắn và khuyến khích những người dân ở lại Sirte hãy đi sơ tán, trước khi tiến hành cuộc tấn công mới.

Thành phố bị bao vây là nơi sinh của nhà lãnh đạo bị lật đổ Gadhafi, người hiện đang trú ẩn ở một nơi bí mật.

Sirte là một trong 2 thành phố lớn hiện vẫn nằm trong sự kiểm soát của lực lượng trung thành với Gadhafi.

Trong một diễn biến liên quan, hôm qua, một quan chức của NATO đã lên tiếng phủ nhận nguồn tin được đăng tải trên một đài truyền hình thân ông Gadhafi rằng một trực thăng của NATO đã bị bắn hạ trên bầu trời thành phố Sirte.

An Bình
Theo BBC