1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nổ xe chở dầu ở Pakistan, 132 người chết vì “hôi của”

(Dân trí) - Ít nhất 132 người đã thiệt mạng và gần 100 người khác bị thương khi một xe chở dầu bị lật và bất ngờ phát nổ giữa lúc đám đông tập trung để lấy số dầu rò rỉ tại khu vực ngoại ô thành phố Bahawalpur, Pakistan hôm nay 25/6.

Xe chở dầu phát nổ trên đường cao tốc ở thành phố Bahawalpur, Pakistan ngày 25/6 (Ảnh: Dailymail)
Xe chở dầu phát nổ trên đường cao tốc ở thành phố Bahawalpur, Pakistan ngày 25/6 (Ảnh: Dailymail)

Reuters dẫn lời giới chức địa phương cho biết ít nhất 132 người đã thiệt mạng và gần 100 người khác bị thương sau khi một xe chở dầu bị lật và các nạn nhân lao tới hiện trường để hứng dầu chảy ra ngoài hôm nay 25/6.

Xe cứu hỏa được huy động tới hiện trường để dập lửa (Ảnh: BBC)
Xe cứu hỏa được huy động tới hiện trường để dập lửa (Ảnh: BBC)

Xe chở dầu được cho là bị lật sau khi tìm cách rẽ gấp trên đường cao tốc ở khu vực ngoại ô thành phố Bahawalpur. Các nhân viên cứu hộ cho biết sau khi xe lật, đám đông người dân sống ở khu vực lân cận đã kéo tới hiện trường, mang theo cả thùng đựng xăng dầu để “hôi của”. Sau đó, xe phát nổ và gây ra thảm kịch kinh hoàng trên.

Lực lượng cứu hỏa mất hơn 2 giờ để khống chế đám cháy do vụ nổ gây ra (Ảnh: AFP)
Lực lượng cứu hỏa mất hơn 2 giờ để khống chế đám cháy do vụ nổ gây ra (Ảnh: AFP)

Một số nhân chứng cho biết, chiếc xe dường như đã di chuyển với tốc độ cao khiến lái xe mất kiểm soát và gây ra vụ tai nạn. Cảnh sát đã tìm cách giải tán đám đông và phong tỏa hiện trường nhưng không thể vì số lượng người kéo đến quá đông.

Một binh sĩ Pakistan có mặt tại hiện trường vụ nổ (Ảnh: Reuters)
Một binh sĩ Pakistan có mặt tại hiện trường vụ nổ (Ảnh: Reuters)

Trong số gần 100 nạn nhân bị thương, có những người bị bỏng nặng và một số ở trong tình trạng nguy kịch. Tất cả đều đã được đưa lên trực thăng cấp cứu để tới các bệnh viện ở Bahawalpur và một số thành phố lân cận điều trị.

Xe chở dầu bị lật nằm nghiêng trên đường trong khi thi thể các nạn nhân cháy đen nằm la liệt phía dưới. (Ảnh: Twitter)
Xe chở dầu bị lật nằm nghiêng trên đường trong khi thi thể các nạn nhân cháy đen nằm la liệt phía dưới. (Ảnh: Twitter)

Trong khi đó, nhiều nạn nhân thiệt mạng ngay tại hiện trường và có những thi thể bị cháy đen tới mức không thể nhận dạng bằng mắt thường. Các thi thể này buộc phải sử dụng tới biện pháp giám định DNA.

Số người thiệt mạng được cho là sẽ còn tiếp tục tăng lên. Ngoài thiệt hại về người, ít nhất 6 xe ô tô và hàng chục xe mô tô cũng đã bị thiêu rụi khi xe chở dầu phát nổ.

Ít nhất 132 người đã thiệt mạng vào gần 100 người bị thương sau vụ nổ tại Pakistan (Ảnh: Twitter)
Ít nhất 132 người đã thiệt mạng vào gần 100 người bị thương sau vụ nổ tại Pakistan (Ảnh: Twitter)

“Theo thông tin ban đầu, có người nào đó đã châm lửa hút thuốc, sau đó dầu chảy ra từ chiếc xe bị lật bắt lửa và dẫn tới vụ nổ”, ông Jam Sajjad Hussain, người phát ngôn của lực lượng cứu hộ, cho biết.

Lính cứu hỏa đã mất hơn 2 giờ đồng hồ để có thể dập tắt đám cháy. Thủ tướng Pakistan Muhammad Nawaz Sharif cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân xấu số.

Nhiều thi thể bị biến dạng tới mức không thể nhận diện bằng mắt thường (Ảnh: Twitter)
Nhiều thi thể bị biến dạng tới mức không thể nhận diện bằng mắt thường (Ảnh: Twitter)

Hiện các cơ quan điều tra đã vào cuộc để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm cách đưa hết thi thể nạn nhân bị kẹt dưới đống đổ nát ra ngoài.

Nhiều xe ô tô và xe mô tô cũng bị hư hỏng nặng sau vụ xe chở dầu phát nổ (Ảnh: Reuters)
Nhiều xe ô tô và xe mô tô cũng bị hư hỏng nặng sau vụ xe chở dầu phát nổ (Ảnh: Reuters)

Thành Đạt

Tổng hợp