1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nổ súng tại căn cứ quân sự Mỹ, 4 người chết, 16 người bị thương

(Dân trí) - Căn cứ quân sự Fort Hood tại bang Texas, nơi xảy ra vụ thảm sát vào năm 2009 làm 13 người chết, đã bị phong tỏa sau một vụ nổ súng vào chiều qua 2/4 theo giờ Mỹ. Các nguồn tin cho biết 4 người đã thiệt mạng và ít nhất 16 người bị thương.

Căn cứ quân sự Fort Hood nhìn từ trên cao.
Căn cứ quân sự Fort Hood nhìn từ trên cao.
 
Vụ nổ súng được cho là xảy ra gần lúc 4h30 chiều qua tại Trung tâm y tế quân đội Carl R Darnall nằm trong căn cứ quân sự Fort Hood. Báo chí Mỹ đưa tin, một lệnh trú ẩn đã được ban bố. Các đội khẩn cấp đang có mặt tại hiện trường.
 
Báo chí Mỹ đưa tin, 4 người, bao gồm cả tay súng, đã thiệt mạng và ít nhất 16 người khác bị thương trong vụ nổ súng. 
 
Theo Bộ tư pháp Mỹ, tay súng đã thiệt mạng vì tự sát.
 
Còn kênh truyền hình KCEN-TV đưa tin, ít nhất 8 người đã bị thương, trong đó 4 người bị thương nặng.
 
Đơn vị kỵ binh số 1, đóng tại Fort Hood, đã gửi một cảnh báo trên mạng xã hội Twitter yêu cầu mọi người đóng cửa và tránh xa các cửa sổ.

Quan chức báo chí Michelle Lee của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho hay cơ quan này và cảnh sát địa phương đã nhận được thông tin về một vụ nổ súng, nhưng không biết có bao nhiêu người đã bị bắn.

Ban giám đốc các dịch vụ khẩn cấp của Fort Hood nói với báo chí rằng họ đã nhận được các thông tin chưa được kiểm chứng cho biết tay súng đã thiệt mạng. Một số người bị thương đã được chuyển tới các bệnh viện khu vực.
 
Ông Obama rất đau buồn về vụ việc.
Ông Obama rất đau buồn về vụ việc.
 
Theo một phát ngôn viên Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã được báo cáo về vụ việc.
 
 Ông Obama cho hay ông rất đau buồn khi nghe tin về vụ việc và cam kết sẽ điều tra đầy đủ.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói đang theo dõi vụ việc chặt chẽ, và cho biết thêm rằng Ford Hood đã hi sinh quá nhiều cho tự do.

Căn cứ quân sự Fort Hood tại bang Texas là nơi từng xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng vào năm 2009.
Căn cứ quân sự Fort Hood tại bang Texas là nơi từng xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng vào năm 2009.

Căn cứ Forthood là nơi đã xảy ra vụ nổ súng bừa bãi năm 2009, làm 13 người thiệt mạng và 32 người bị thương khi Thiếu tá Nidal Hasan, một cựu bác sĩ tâm lý, nổ súng vào nhân viên trong căn cứ.

Hasan đã bị kết án tử hình hồi tháng 9/2013 vì vụ thảm sát. Tên này khẳng định đã nổ súng tại căn cứ để bảo vệ các phần tử nổi dậy Taliban khỏi các binh sĩ Mỹ, những người dự kiến sẽ được triển khai tới Afghanistan.

Đó là vụ tấn công gây chết người nhiều nhất nhằm vào một căn cứ quân sự nội địa trong lịch sử Mỹ.

Xem video:


An Bình
Tổng hợp