1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nổ lớn ở thủ đô Kabul, ít nhất 63 người chết

(Dân trí) - Ít nhất 63 người thiệt mạng, 151 người bị thương trong một vụ nổ bom ở thủ đô Kabul của Afghanistan, gần một số đại sứ quán và tòa nhà chính phủ vào hôm nay 27/1, RT cho biết.


Vụ tấn công khiến ít nhất 63 người chết, 151 người bị thương. (Ảnh: Reuters)

Vụ tấn công khiến ít nhất 63 người chết, 151 người bị thương. (Ảnh: Reuters)

RT dẫn nguồn tin ban đầu cho biết, vụ nổ xảy ra gần tòa nhà trước kia là trụ sở Bộ Nội vụ Afghanistan. Một nhân chứng cho biết, đây là một vụ đánh bom xe gần cổng trụ sở Bộ Nội vụ Afghanistan cũ.

Thiết bị nổ được giấu trong một chiếc xe cứu thương và kích nổ tại một trạm cảnh sát ở Kabul, Reuters dẫn lời giới chức địa phương cho biết.

Vụ tấn công khiến ít nhất 63 người thiệt mạng và 151 người bị thương.

Lực lượng Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Vụ tấn công xảy ra chỉ vài ngày sau vụ nổ súng, bắt giữ con tin tại khách sạn Intercontinental cũng ở Kabul.

Minh Phương

Theo RT