1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nợ công toàn cầu cao kỷ lục

Minh Phương

(Dân trí) - Môi trường lãi suất cao khiến nợ công toàn cầu tăng nhanh những năm gần đây.

Nợ công toàn cầu cao kỷ lục - 1

Môi trường lãi suất cao ở hầu hết các nền kinh tế đẩy nợ công tăng (Ảnh minh họa: SCMP).

Theo số liệu của Viện Tài chính Quốc tế (IIF), trong 6 tháng đầu năm nay, nợ công toàn cầu đã tăng 10 nghìn tỷ USD lên kỷ lục 307 nghìn tỷ USD, so với mức 100 nghìn tỷ USD cách đây một thập niên.

Môi trường lãi suất cao ở hầu hết các nền kinh tế đẩy nợ công tăng.

 "Sau khi chứng kiến sự sụt giảm trong 7 quý liên tiếp, tỷ lệ nợ trên GDP toàn cầu đã tiếp tục quỹ đạo đi lên trong 2 quý đầu năm nay, hiện ở mức khoảng 336%, tăng từ 334% trong quý IV năm 2022", báo cáo của IIF cho biết.

Hơn 80% nợ công toàn cầu đến từ các nền kinh tế phát triển, trong đó nợ công của Mỹ, Nhật Bản, Anh, Pháp tăng mạnh nhất. Tại các thị trường mới nổi, nợ công tăng mạnh nhất ở các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil.

IIF cho biết: "Khi lãi suất và mức nợ cao đẩy chi phí lãi vay của chính phủ lên cao hơn, căng thẳng nợ trong nước sẽ gia tăng".

"Mối lo của chúng tôi là các quốc gia sẽ phải chi ngày càng nhiều cho việc trả lãi vay", Emre Tiftik, trưởng nhóm tác giả báo cáo của IIF, cho biết.

Edward Parker, Giám đốc điều hành hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings, cảnh báo: "Chi phí lãi vay tăng là rủi ro lớn đối với nền tài chính công và định hạng tín nhiệm quốc gia, đặc biệt ở các thị trường phát triển".

Theo RT