1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những phụ nữ từng tham vọng đứng đầu Nhà Trắng

(Dân trí) - Trong lịch sử các cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, chưa từng có một ứng viên nữ chính thức được một đảng phái chính trị tiến cử. Thế nhưng, trong nhiều kỳ bầu cử tổng thống Mỹ, nhân danh cá nhân, một số gương mặt nữ ứng viên vẫn xuất hiện.

 1. Victoria Woodhull

 

Victoria Claflin Woodhull sinh năm 1838 trong một gia đình nghèo khổ ở bang Ohio. Bà được biết đến là một nhà cải tổ, người xuất bản sách và một nhà duy tâm.

 

Năm 1872 bà trở thành người phụ nữ đầu tiên ở Mỹ, đại diện cho đảng "Quyền bình đẳng" ra tranh cử TT Mỹ. Tuy nhiên số phiếu bầu đã đem lại thắng lợi cho đại diện của Đảng cộng hòa là Ulysses S. Grant. Victoria Claflin Woodhull qua đời vào năm 1927.

 

2. Geraldine Ferraro

 

 

 
Những phụ nữ từng tham vọng đứng đầu Nhà Trắng - 1
 
 

 

Geraldine Ferraro sinh ngày 26/8/1935 tại Newburgh, Bang New York, trong một gia đình có nguồn gốc Italia. Bà đã trải qua thời niên thiếu thực sự khó khăn. Cha bà mất khi bà mới 8 tuổi để lại người mẹ luôn đau ốm bệnh tật. Là một phụ nữ giàu nghị lực, Geraldine Ferraro đã dễ dàng đạt được tấm bằng đại học luật, sau đó làm nghề dạy học rồi trở thành thẩm phán nổi tiếng ở New York.

 

Ferraro là người ủng hộ mạnh mẽ chế độ nữ quyền. Năm 1978, bà xuất hiện trong Quốc Hội với tư cách là thành viên Đảng dân chủ, đại diện cho bang New York. Liên tiếp 2 lần sau đó, năm 1980 và 1982 bà lại được chỉ định vị trí đó. Từ đó, bà nổi lên là một chính trị gia tài ba ở Mỹ.

 

Năm 1984, ứng viên chiếc ghế TT do Đảng dân chủ chỉ định là Walter F. Mondale. Người này đã tín nhiệm và chỉ định Ferraro là người liên danh. Điều này thực sự gây sửng sốt cho dư luận Mỹ, bởi lần đầu tiên một phụ nữ được một ứng viên TT chỉ định vào vị trí này. Nhưng sự lựa chọn này đã không cho phép Đảng dân chủ mang về chiến thắng. Ronald Reagan, thành viên đảng cộng hòa đã đánh bại họ.

 

Sau lần tranh cử đó, Ferraro trở thành một nhà bình luận chính trị thường xuyên của các kênh truyền hình danh tiếng ở Mỹ.

 

3.Shirley Chisholm

 

Những phụ nữ từng tham vọng đứng đầu Nhà Trắng - 2

Shirley Anita St. Hill Chisholm sinh ngày 30/11/1924 và mất ngày 1/1/2005, là một chính trị gia, một nhà văn và một nhà giáo dục. Bà đại diện cho thành phố New York là Nghị sĩ của Đảng dân chủ trong Quốc hội suốt 7 nhiệm kỳ liên tiếp, từ 1968-1983.

 

Vào ngày 23/1/1972, Shirley Chisholm trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên tham gia cuộc đua tranh chiếc ghế TT. Nhưng đảng Dân chủ đã chỉ định ông George McGovern và người này đã bị TT đương nhiệm Richard Nixon đánh bại.

 

4.Margaret Chase Smith

 

Những phụ nữ từng tham vọng đứng đầu Nhà Trắng - 3

Margaret Chase Smith sinh ngày 14/12/1897, tại Skowhegan, Maine. Bà bước vào con đường chính trị để nối tiếp sự nghiệp của Clyde Smith, chồng bà. Năm 1936 khi Clyde được bầu vào nhà trắng, Margaret  được chỉ định là thư ký cho ông. Năm 1940 Clyde qua đời và Margaret được kế tục sự nghiệp của chồng. Sau 4 nhiệm kỳ ở Hạ Viện, đến 1948 bà được bầu vào Thượng Viện, trở thành người phụ nữ Mỹ đầu tiên có mặt ở cả 2 viện Quốc Hội.

 

Với tài năng của mình, nhiều học giả suy đoán rất có thể vào kỳ bầu cử tổng thống năm 1952, bà sẽ được Đảng cộng hòa tiến cử. Tuy nhiên cơ may đã không đến với bà.

 

Năm 1964, Thượng nghị sĩ Smith tiếp tục theo đuổi tham vọng chính trị khi là nữ thành viên đầu tiên của Đảng cộng hòa tham gia cuộc đua tranh chiếc ghế TT Mỹ. Tuy nhiên bà đã phải rút khỏi cuộc đua sau giai đoạn đầu vòng bỏ phiếu. Ứng cử viên được Đảng cộng hòa chỉ định lúc đó là Barry Goldwater. Ông này đã bị thành viên Đảng dân chủ Lyndon B. Johnson đánh bại.

 

Năm 1972, Smith lại tiếp tục ra tranh cử TT nhưng cũng không thành công. Sau đó bà lui về ở ẩn tại quê nhà ở Skowhegan và cho xây dựng một thư viện tại đó. Margaret Chase Smith qua đời vào 29/5/1995.

 

5. Elizabeth Dole

 

Những phụ nữ từng tham vọng đứng đầu Nhà Trắng - 4

Elizabeth Dole sinh ngày 29/7/1936. Theo dư luận Mỹ đánh giá thì sự nghiệp của Elizabeth Dole có nhiều điểm tương đồng với thượng nghị sĩ Hillary Clinton, những bà này không thuộc cùng chiến tuyến với Hillary Clinton vì bà là thành viên Đảng cộng hòa.

 

Tháng 1/1999, Elizabeth Dole tuyên bố sẽ tham gia cuộc đua tranh vào chiếc ghế Tổng thống nhưng Đảng cộng hòa đã chỉ định ông George W. Bush. Ông này đã đánh bại thành viên Đảng dân chủ Al Gore.

 

Chồng của Elizabeth Dole là Bob Dole, từng là ứng viên TT do Đảng cộng hòa tiến cử vào năm 1996 nhưng ông này đã bị Bill Clinton đánh bại. Hiện nay Elizabeth Dole đang là thượng nghị sĩ  bang Caroline, từ 2002.

 

6. Pat Schroeder

 

Những phụ nữ từng tham vọng đứng đầu Nhà Trắng - 5

SCHROEDER, sinh ngày 30/7/1940, là một luật sư nổi tiếng. Bà đại diện cho bang Colorado tr thành nghị sĩ của Đảng dân chủ trong 11 nhiệm kỳ liên tiếp 1973-1997.

 

Năm 1988, Pat Schroeder ra ứng cử TT nhưng thất bại. Đảng dân chủ đã chỉ định nghị sĩ Michael Dukakis nhưng ông này đã bị thua Bush cha.

 

7.Carol Moseley Braun

 

Những phụ nữ từng tham vọng đứng đầu Nhà Trắng - 6

Carol Moseley-Braun, sinh ngày 16/4/1947, là thành viên của Đảng dân chủ, thượng nghị sĩ bang Illinois từ năm 1992 đến 1998. Cho đến nay bà là người phụ nữ da đen duy nhất được bầu vào Thượng viện Mỹ. Bà là thí sinh độc lập của Đảng dân chủ trong cuộc đua vào chiếc ghế tổng thống Mỹ năm 2004 nhưng cũng thất bại.

 

HH

Tổng hợp