1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những hình ảnh nghẹt thở trong nhà tù "đất chật người đông" của Philippines

(Dân trí) - Chỉ trong vòng hơn 1 tháng qua kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte nhậm chức với tuyên bố ưu tiên trấn áp tội phạm ma túy, lực lượng an ninh Philippines đã bắt giữ hàng nghìn người. Điều này càng khiến các nhà tù ở quốc gia này trở nên quá tải.


Theo Telegraph, kể từ khi ông Duterte nhậm chức vào ngày 30/6, cảnh sát nước này đã bắt giữ hơn 4.300 người với các tội danh liên quan đến ma túy. Tình trạng quá tải ở các nhà tù Philippines do đó càng trở nên tồi tệ hơn. (Ảnh: AFP)

Theo Telegraph, kể từ khi ông Duterte nhậm chức vào ngày 30/6, cảnh sát nước này đã bắt giữ hơn 4.300 người với các tội danh liên quan đến ma túy. Tình trạng quá tải ở các nhà tù Philippines do đó càng trở nên tồi tệ hơn. (Ảnh: AFP)


Bộ trưởng Tư pháp Philippines Vitaliano Aguirre cho AFP hay, chính phủ nước này đang chuẩn bị lập thêm các nhà tù mới khi chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy chưa có dấu hiệu ngừng lại. (Ảnh: Getty)

Bộ trưởng Tư pháp Philippines Vitaliano Aguirre cho AFP hay, chính phủ nước này đang chuẩn bị lập thêm các nhà tù mới khi chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy chưa có dấu hiệu ngừng lại. (Ảnh: Getty)


Tại nhà tù Quezon xây dựng cách đây 60 năm ở thủ đô Manila, số phạm nhân ở đây đã lên tới 3.800 người, nghĩa là gấp gần 5 lần so với thiết kế ban đầu là chỉ dành cho 800 phạm nhân. (Ảnh: AFP)

Tại nhà tù Quezon xây dựng cách đây 60 năm ở thủ đô Manila, số phạm nhân ở đây đã lên tới 3.800 người, nghĩa là gấp gần 5 lần so với thiết kế ban đầu là chỉ dành cho 800 phạm nhân. (Ảnh: AFP)


Đó là lý do tại sao mỗi ngày ở nhà tù này đều là một cuộc chiến tranh giành “địa bàn” của phạm nhân. (Ảnh: AFP)

Đó là lý do tại sao mỗi ngày ở nhà tù này đều là một cuộc chiến tranh giành “địa bàn” của phạm nhân. (Ảnh: AFP)


Các tù nhân phải thay nhau ngủ trên sàn xi măng của một sân bóng rổ ngoài trời, dưới bậc cầu thang, dưới gầm giường hay những chiếc võng làm từ các tấm chăn cũ. (Ảnh: AFP)

Các tù nhân phải thay nhau ngủ trên sàn xi măng của một sân bóng rổ ngoài trời, dưới bậc cầu thang, dưới gầm giường hay những chiếc võng làm từ các tấm chăn cũ. (Ảnh: AFP)


Tù nhân phải chen chúc ngủ ở bất cứ nơi nào có thể. (Ảnh: AFP)

Tù nhân phải chen chúc ngủ ở bất cứ nơi nào có thể. (Ảnh: AFP)


Người chen chúc như nêm trong các phòng giam khiến phạm nhân không thể duỗi chân tay một cách thoải mái. (Ảnh: AFP)

Người chen chúc như nêm trong các phòng giam khiến phạm nhân không thể duỗi chân tay một cách thoải mái. (Ảnh: AFP)


Khi trời mưa, tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn bởi tù nhân không thể ngủ trên sàn. (Ảnh: AFP)

Khi trời mưa, tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn bởi tù nhân không thể ngủ trên sàn. (Ảnh: AFP)


Mario Dimaculangan, một tù nhân tại đây, cho biết anh ta phải dùng chung một bồn cầu với 130 tù nhân khác. Khu vực này bốc mùi hôi thối quanh năm vì rác thải ở một con kênh gần đó. (Ảnh: Getty)

Mario Dimaculangan, một tù nhân tại đây, cho biết anh ta phải dùng chung một bồn cầu với 130 tù nhân khác. Khu vực này bốc mùi hôi thối quanh năm vì rác thải ở một con kênh gần đó. (Ảnh: Getty)


Mọi sinh hoạt của tù nhân diễn ra trong không gian chật hẹp. (Ảnh: AFP)

Mọi sinh hoạt của tù nhân diễn ra trong không gian chật hẹp. (Ảnh: AFP)


Tất nhiên sẽ chẳng có một không gian riêng tư nào sau cánh cửa nhà tù. (Ảnh: AFP)

Tất nhiên sẽ chẳng có một không gian riêng tư nào sau cánh cửa nhà tù. (Ảnh: AFP)


Các hoạt động như thể thao cũng trở nên hạn chế. (Ảnh: AFP)

Các hoạt động như thể thao cũng trở nên hạn chế. (Ảnh: AFP)


Dimaculangan cho biết anh từng sống ở đây 14 năm, nhưng mọi chuyện chỉ trở nên quá sức chịu đựng thời gian gần đây khi Tổng thống Duterte lên nắm quyền và tuyên bố ưu tiên theo đuổi chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy. (Ảnh: AFP)

Dimaculangan cho biết anh từng sống ở đây 14 năm, nhưng mọi chuyện chỉ trở nên quá sức chịu đựng thời gian gần đây khi Tổng thống Duterte lên nắm quyền và tuyên bố ưu tiên theo đuổi chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy. (Ảnh: AFP)


“Nhiều người muốn phát điên. Họ chẳng nghĩ ngợi được gì. Ở đây quá đông đúc. Chỉ cần những cử động nhẹ là có thể chạm vào ai đó hay vật gì đó”, Dimaculangan chia sẻ với AFP. (Ảnh: AFP)

“Nhiều người muốn phát điên. Họ chẳng nghĩ ngợi được gì. Ở đây quá đông đúc. Chỉ cần những cử động nhẹ là có thể chạm vào ai đó hay vật gì đó”, Dimaculangan chia sẻ với AFP. (Ảnh: AFP)


“Nhiều người muốn phát điên. Họ chẳng nghĩ ngợi được gì. Ở đây quá đông đúc. Chỉ cần những cử động nhẹ là có thể chạm vào ai đó hay vật gì đó”, Dimaculangan chia sẻ với AFP. (Ảnh: AFP)

“Nhiều người muốn phát điên. Họ chẳng nghĩ ngợi được gì. Ở đây quá đông đúc. Chỉ cần những cử động nhẹ là có thể chạm vào ai đó hay vật gì đó”, Dimaculangan chia sẻ với AFP. (Ảnh: AFP)


Với mỗi tù nhân, chính phủ Philippines chi ngân sách 50 peso/ngày (1,1 USD) cho ăn uống và 5 peso/ngày cho thuốc men. (Ảnh: AFP)

Với mỗi tù nhân, chính phủ Philippines chi ngân sách 50 peso/ngày (1,1 USD) cho ăn uống và 5 peso/ngày cho thuốc men. (Ảnh: AFP)

Minh Phương

Tổng hợp