1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những bóng hồng điều khiển "chim sắt" tương lai của quân đội Nga

(Dân trí) - Lần đầu tiên kể từ khi Liên bang Xô viết tan rã vào năm 1991, Không quân Nga sẽ bắt đầu mở lại các khóa huấn luyện nữ phi công để điều khiển các máy bay chiến đấu. 15 cô gái đầu tiên lọt qua các vòng tuyển chọn sẽ bắt đầu chương trình học từ ngày 1/10 tới.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, có rất nhiều cô gái trẻ đã nộp đơn đăng ký để trở thành học viên trong chương trình đạo tạo nữ phi công quân sự của Không quân Nga. “Chúng tôi đã nhận được hàng trăm thư ứng tuyển”, Bộ trưởng Shoigu nói với báo giới ngày 12/8.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, có rất nhiều cô gái trẻ đã nộp đơn đăng ký để trở thành học viên trong chương trình đạo tạo nữ phi công quân sự của Không quân Nga. “Chúng tôi đã nhận được hàng trăm thư ứng tuyển”, Bộ trưởng Shoigu nói với báo giới ngày 12/8.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Liên Xô tan rã, Không quân Nga bắt đầu mở lại các khóa huấn luyện nữ phi công để điều khiển các máy bay chiến đấu. Sau khi trải qua các vòng tuyển chọn, 15 cô gái xuất sắc nhất sẽ bắt đầu khóa học tại Trường Hàng không Quân sự Krasnodar.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi Liên Xô tan rã, Không quân Nga bắt đầu mở lại các khóa huấn luyện nữ phi công để điều khiển các máy bay chiến đấu. Sau khi trải qua các vòng tuyển chọn, 15 cô gái xuất sắc nhất sẽ bắt đầu khóa học tại Trường Hàng không Quân sự Krasnodar.

Chỉ hai tuần sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu thông báo kế hoạch tuyển sinh, hơn 150 ứng viên từ nhiều vùng miền trên khắp nước Nga, bao gồm cả những nơi xa xôi như Viễn Đông, Caucasus, Crimea hay Sevastopol, cũng nộp đơn ứng tuyển.
Chỉ hai tuần sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu thông báo kế hoạch tuyển sinh, hơn 150 ứng viên từ nhiều vùng miền trên khắp nước Nga, bao gồm cả những nơi xa xôi như Viễn Đông, Caucasus, Crimea hay Sevastopol, cũng nộp đơn ứng tuyển.

Để có thể trở thành 1 trong 15 cô gái đầu tiên theo học khóa huấn luyện trở thành phi công quân sự, các ứng viên phải trải qua nhiều vòng tuyển chọn như kiểm tra thể lực, tâm lý và cả năng lực thể thao.
Để có thể trở thành 1 trong 15 cô gái đầu tiên theo học khóa huấn luyện trở thành phi công quân sự, các ứng viên phải trải qua nhiều vòng tuyển chọn như kiểm tra thể lực, tâm lý và cả năng lực thể thao.

Đây là lần đầu tiên trường hàng không Krasnodar tuyển nữ học viên để đào tạo họ thành các phi công quân sự. Trong ảnh: Các ứng cử viên phi công quân sự tới tham quan trường Krasnodar.
Đây là lần đầu tiên trường hàng không Krasnodar tuyển nữ học viên để đào tạo họ thành các phi công quân sự. Trong ảnh: Các ứng cử viên phi công quân sự tới tham quan trường Krasnodar.

Bắt đầu từ ngày 1/9, các ứng cử viên sẽ bắt đầu trải qua các bài kiểm tra năng lực. Chương trình huấn luyện lý thuyết dành cho 15 học viên xuất sắc nhất sẽ bắt đầu từ ngày 1/10.
Bắt đầu từ ngày 1/9, các ứng cử viên sẽ bắt đầu trải qua các bài kiểm tra năng lực. Chương trình huấn luyện lý thuyết dành cho 15 học viên xuất sắc nhất sẽ bắt đầu từ ngày 1/10.

Ngày 26/8, trường Krasnodar đã mở cửa cho các ứng cử viên đăng ký khóa huấn luyện phi công quân sự tới tham quan. Tại đây họ sẽ được giới thiệu về trường, các cơ sở đào tạo của trường và các trang thiết bị hàng không hiện đại.
Ngày 26/8, trường Krasnodar đã mở cửa cho các ứng cử viên đăng ký khóa huấn luyện phi công quân sự tới tham quan. Tại đây họ sẽ được giới thiệu về trường, các cơ sở đào tạo của trường và các trang thiết bị hàng không hiện đại.

Trong chuyến thăm tới trường Krasnodar, các cô gái có thể thử kỹ năng lái máy bay mô phỏng Yak-130 ngay tại trường.
Trong chuyến thăm tới trường Krasnodar, các cô gái có thể thử kỹ năng lái máy bay mô phỏng Yak-130 ngay tại trường.

Các nữ học viên tốt nghiệp từ trường không quân Krasnodar sẽ bắt đầu lái máy bay chiến đấu vào năm 2020. Nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng Nga, các học viên này sẽ là thế hệ nữ phi công quân sự tiếp theo của Nga.
Các nữ học viên tốt nghiệp từ trường không quân Krasnodar sẽ bắt đầu lái máy bay chiến đấu vào năm 2020. Nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng Nga, các học viên này sẽ là thế hệ nữ phi công quân sự tiếp theo của Nga.

Trong Thế chiến II, gần 600.000 nữ phi công Liên Xô đã ra chiến trường và hơn 90.000 người trong số họ được trao tặng danh hiệu Anh hùng quân đội Liên Xô. Một số nữ phi công đã tham gia vào các trung đoàn không quân, trong đó toàn bộ quân nhân là nữ giới.
Trong Thế chiến II, gần 600.000 nữ phi công Liên Xô đã ra chiến trường và hơn 90.000 người trong số họ được trao tặng danh hiệu Anh hùng quân đội Liên Xô. Một số nữ phi công đã tham gia vào các trung đoàn không quân, trong đó toàn bộ quân nhân là nữ giới.

Trước đây, những nữ phi công Liên Xô được gọi với tên là “Phù thủy bóng đêm” vì họ thường khiến quân đội Đức khiếp sợ với tiếng gầm đặc trưng của các máy bay Liên Xô trong các cuộc chiến dịch diễn ra vào ban đêm.
Trước đây, những nữ phi công Liên Xô được gọi với tên là “Phù thủy bóng đêm” vì họ thường khiến quân đội Đức khiếp sợ với tiếng gầm đặc trưng của các máy bay Liên Xô trong các cuộc chiến dịch diễn ra vào ban đêm.

Quân đội Nga hiện có khoảng 45.000 nữ binh sĩ, tham gia vào các đơn vị quân sự cùng các binh sĩ nam. Nếu tính toàn bộ số nữ quân nhân làm các công việc liên quan tới quân đội Nga thì con số này lên tới hơn 326.000 người và tiếp tục tăng lên mỗi năm.
Quân đội Nga hiện có khoảng 45.000 nữ binh sĩ, tham gia vào các đơn vị quân sự cùng các binh sĩ nam. Nếu tính toàn bộ số nữ quân nhân làm các công việc liên quan tới quân đội Nga thì con số này lên tới hơn 326.000 người và tiếp tục tăng lên mỗi năm.

Thành Đạt

Ảnh: Sputnik