1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhiều máy bay Hạm đội Biển Đen của Nga nghi không còn khả năng hoạt động

Thành Đạt

(Dân trí) - Một quan chức phương Tây cho biết các vụ nổ tại căn cứ không quân Saky ở bán đảo Crimea đầu tháng này đã khiến hơn một nửa số máy bay chiến đấu của Hạm đội Biển Đen Nga không còn có thể sử dụng.

Nhiều máy bay Hạm đội Biển Đen của Nga nghi không còn khả năng hoạt động - 1
Nhiều máy bay Hạm đội Biển Đen của Nga nghi không còn khả năng hoạt động - 2

Căn cứ không quân Saky trước và sau khi bị tấn công (Ảnh: Maxar).

Căn cứ không quân Saky nằm gần Novofedorivka trên bờ biển phía tây của Crimea, bán đảo Nga sáp nhập từ năm 2014. Căn cứ này đã hứng chịu nhiều vụ nổ vào ngày 9/8.

Một quan chức phương Tây cho biết, Ukraine hiện liên tục triển khai hoạt động sâu bên trong chiến tuyến của Nga, ảnh hưởng đến mạng lưới hỗ trợ hậu cần của Nga và "tác động đáng kể đến tâm lý của lãnh đạo Nga".

"Chúng tôi đánh giá rằng các sự cố ở sân bay Saky vào ngày 9/8 đã khiến hơn một nửa số máy bay chiến đấu của Hạm đội Biển Đen không còn có thể sử dụng", quan chức trên nhận định.

Ngày 12/8, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong bản cập nhật tình báo rằng, năng lực không quân của hạm đội Nga đã bị suy giảm nghiêm trọng sau các vụ nổ.

Đến nay, Ukraine không công khai phủ nhận hay xác nhận liên quan đến các vụ nổ liên tiếp gần đây ở bán đảo Crimea. Tuy nhiên, một số quan chức phương Tây khẳng định, Kiev đứng sau ít nhất một số vụ, trong đó có vụ nổ rung chuyển căn cứ không quân Saky của Nga.

Theo các nguồn thạo tin, lực lượng đặc nhiệm của Ukraine đã xâm nhập vào phía sau chiến tuyến của Nga và thực hiện các vụ phá hoại nhằm vào mục tiêu quân sự như kho vũ khí, đạn dược, trung tâm chỉ huy, nơi nằm ngoài tầm bắn của vũ khí tầm xa hiện nay của Kiev.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết, Kiev cam kết không dùng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga, nhưng điều đó không áp dụng với Crimea.

Quan chức phương Tây nhận định Hạm đội Biển Đen của Nga đang phải vật lộn để thực hiện nhiệm vụ của "một đội phòng thủ bờ biển", chỉ thỉnh thoảng tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa trong khi nỗ lực tấn công đổ bộ vào Odessa đã bị cản trở.

Theo quan chức phương Tây, về tổng thể, chiến dịch của Nga đang ở "thời điểm gần như ngừng hoạt động".

"Không bên nào có lực lượng trên bộ đủ mạnh để tiến hành các đợt tấn công hiệu quả làm thay đổi tiến trình xung đột", quan chức phương Tây nói thêm.

Nhiều máy bay Hạm đội Biển Đen của Nga nghi không còn khả năng hoạt động - 3

Vị trí bán đảo Crimea (Ảnh: BBC).

Phó Đô đốc Viktor Sokolov hôm 19/8 cho biết Hạm đội Biển Đen Nga dự kiến sẽ nhận 12 tàu mới cùng các phương tiện trên không và trên bộ bổ sung trong năm 2022.

"Hạm đội Biển Đen đang tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt và đang hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đặt ra", ông Sokolov tuyên bố.

Ông Sokolov đã được bổ nhiệm làm lãnh đạo mới của Hạm đội Biển Đen, thay thế ông Igor Osipov, người chỉ huy hạm đội kể từ năm 2019, sau một loạt vụ tấn công vào Crimea.

Hồi tháng 4, tàu tuần dương Moskva của Hạm đội Biển Đen đã bị chìm trong một vụ nổ mà Ukraine gọi là vụ tấn công tên lửa. 2 tháng sau, Hạm đội Biển Đen rút khỏi Đảo Rắn nằm gần cảng Odessa của Ukraine.

Hạm đội Biển Đen của Nga đóng quân tại cảng Sevastopol, Crimea và là một trong những lực lượng chủ lực của Hải quân Nga.

Với biên chế khoảng 25.000 quân cùng 41 tàu chiến, 7 tàu ngầm cùng nhiều máy bay chiến đấu, Hạm đội Biển Đen là một trong những lực lượng quan trọng của quân đội Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Những chiến hạm của Hạm đội Biển Đen có nhiệm vụ giúp Hải quân Nga bao quát hoạt động tại vùng Biển Đen và thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu trên đất liền tại Ukraine.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine